Tin mới

Mỹ đối mặt với khoản nợ kỷ lục hơn 19.000 tỷ USD

Thứ năm, 11/02/2016, 09:07 (GMT+7)

Năm 2009, số nợ quốc gia của Mỹ vào khoảng 10.800 tỷ USD thì đến nay số nợ này đã tăng cao và vượt ngưỡng kỷ lục lên tới 19.012 tỷ USD.

Năm 2009, số nợ quốc gia của Mỹ vào khoảng 10.800 tỷ USD thì đến nay số nợ này đã tăng cao và vượt ngưỡng kỷ lục lên tới 19.012 tỷ USD.

Vừa qua, vào ngày 9/2, báo Washington Post đã dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, theo đó nợ quốc gia của nước này tính tới ngày 29/1/2016 đã vượt ngưỡng 19.012 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sự Mỹ gặp phải số nợ quốc gia lớn như thế này.

Tổng số nợ này tương đương xấp xỉ 103% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Mỹ, trong đó có tới 13.700 tỷ USD là nợ công, số còn lại 5.300 tỷ USD là nợ chính phủ.

Mỹ đang phải đối mặt với số nợ quốc gia kỷ lục nhất từ trước tới nay lên tới 19.012 tỷ USD. Ảnh: Reuter

Tốc độ tăng số nợ quốc gia của Mỹ tăng đáng kể trong những năm gần đây, ban đầu vào năm 2009, thời điểm Tổng thống Obama nhậm chức tổng số nợ đang ở mức khoảng 10.800 tỷ USD, và đến nay thì số nợ đã tăng lên mức kỷ lục.

Reuter  cũng đưa dự đoán theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, rất có thể tốc độ tăng nợ liên bang sẽ tiếp tục tăng. Hồi đầu tháng 11/2015 vừa qua Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu nâng mức trần nợ công của chính phủ, quyết định này có hiệu lực tới tháng 3/2017.

Với hơn 300 triệu dân số hiện nay, tính ra với khoản nợ trên trung bình mỗi công dân Mỹ sẽ phải gánh trên vai số nợ khoảng 60.000 USD.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news