Tin mới

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não rồi bỏ ở cổng bệnh viện

Thứ năm, 29/09/2016, 16:12 (GMT+7)

Đến lấy xe máy hộ bạn tại một quán nhậu, nam sinh bị một nhóm thanh niên đuổi đánh trọng thương rồi chở đến bỏ ở cổng bệnh viện.

Đến lấy xe máy hộ bạn tại một quán nhậu, nam sinh bị một nhóm thanh niên đuổi đánh trọng thương rồi chở đến bỏ ở cổng bệnh viện.

Theo Dân trí, nam sinh bị đánh là Lê Anh Vinh (SN 1986, trú Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam). Vinh hiện là sinh viên một trường CĐ tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thông tin trên Tiền Phong và Người lao động, khoảng 2h sáng 27/9, khi Vinh và một số người bạn đi tới đường Nguyễn Đình Chiểu (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bị một nhóm thanh niên chặn đường nhóm "nói chuyện".

Nạn nhân sau khi bị đánh được các đối tượng chở đến bỏ ở bệnh viện. Ảnh: Dân trí

Sau đó, nhóm thanh niên đánh vào đầu Vinh khiến nạn nhân gục ngã rồi chở nam sinh đến cổng bệnh viện và bỏ đi.

Qua điều tra, Công an TP Tam Kỳ xác định các đối tượng đánh nam sinh gồm Phạm Đức Anh Be (SN 1994, trú xã Trà Sơn, Bắc Trà My, Quảng Nam) và Võ Văn Cảnh (SN 1998, trú Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nguyên nhân đánh nhóm của Vinh là do có mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Xem thêm video:

[mecloud]yweoNYi37E[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news