Tin mới

Nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo là thành phần cá biệt, từng nhiều lần bị kỷ luật

Thứ tư, 07/03/2018, 19:24 (GMT+7)

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre - cho biết nam sinh có hành vi xúc phạm, bóp cổ nữ giáo viên tiếng Anh ngay tại lớp, thuộc diện học sinh cá biệt, nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường và bị ban giám hiệu kỷ luật nhiều lần.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre - cho biết nam sinh có hành vi xúc phạm, bóp cổ nữ giáo viên tiếng Anh ngay tại lớp, thuộc diện học sinh cá biệt, nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường và bị ban giám hiệu kỷ luật nhiều lần.

Sở GD&ĐT Bến Tre chỉ đạo xử lý vụ học sinh bóp cổ giáo viên - Ảnh 1

Trường THCS Tân Thạch nơi nam sinh có hành động bóp cổ cô giáo. Ảnh: Tiền phong

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên ngay tại lớp, chiều 7/3, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Tiền phong ông Nguyễn Văn Huấn - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre - cho biết đã nhận được báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, hiện sở đang xác minh thêm từ các phía.

Ông Huấn cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ việc trên, Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo nhà trường cùng địa phương đến thăm hỏi, động viên cô giáo yên tâm giảng dạy. Hiện cô C.T.N., nạn nhân của vụ việc, đến lớp bình thường sau sự việc ngày 2/3.

Về phía nam sinh N.V.M.T., theo báo cáo của trường THCS Tân Thạch, gia đình đã đưa học sinh về nhà, hôm nay vẫn chưa đi học lại.

"Nam sinh này thuộc diện học sinh cá biệt, nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường và bị ban giám hiệu kỷ luật nhiều lần", ông Huấn nói thêm.

Cũng theo ông Huấn, Sở GD&ĐT Bến Tre đã nhận được bản tường trình của cô giáo C.T.N. tường thuật lại vụ việc ngày 2/3. Theo cô N., hôm xảy ra sự việc, nữ giáo viên đang dạy môn tiếng Anh thì phát hiện một nữ sinh lấy sách vở môn khác ra học. 

Cô N. yêu cầu em này tập trung, "giờ nào việc nấy". Và nhiều lần nhắc nhở, nhưng nữ sinh không nghe, cô N. thu vở của học trò. Ngay lúc đó, nam sinh N.V.M.T. ngồi phía sau văng tục với cô giáo.

Sự việc căng thẳng khiến cô N. phải mời 2 giáo viên khác đang dạy ở lớp bên cạnh sang chứng kiến vụ việc và răn đe. T. vẫn vừa chửi vừa bóp cổ cô giáo ngay tại lớp trước sự chứng kiến của 2 giáo viên khác và toàn bộ học sinh. Phải nhờ giáo viên và học sinh can ngăn, cô N. mới thoát được.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news