Tin mới

Nam sinh Quảng Trị phát minh dây lưng báo động khi người già bị ngã

Thứ sáu, 02/10/2015, 11:29 (GMT+7)

Sau 6 tháng mày mò nghiên cứu, Nguyễn Văn Huy, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Lê Lợi (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã phát minh ra thắt lưng báo động khi người già bị ngã.

Sau 6 tháng mày mò nghiên cứu, Nguyễn Văn Huy, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Lê Lợi (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã phát minh ra thắt lưng báo động khi người già bị ngã.

Đây là sản phần đầu tiên của nam sinh lớp 12 nhưng đã giành giải nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2015”.

Dây lưng báo động khi người già bị ngã của nam sinh Quảng Trị. Ảnh: Tiền phong

Chiếc thắt lưng da của Huy thiết kế không cầu kì, nặng nề đối với người già. Thiết kế của chiếc lưng da này gồm 3 bộ phận: 1 thắt lưng da bình thường được chế thành 1 bộ đóng ngắt mạch khi có lực nén, một bộ cảm biến nghiêng, một bộ phát sóng đến chuông báo và một cái điện thoại.

Khi sử dụng, người già chỉ cần đeo chiếc thắt lưng này như những chiếc thắt lưng bình thường khác. Khi bị ngã, cảm biến độ nghiêng sẽ đóng mạch, kích hoạt các bộ phát sóng đến chuông báo và điện thoại.

Khi đó, chuông được đặt trong nhà sẽ reo lên báo động, đồng thời chiếc điện thoại sẽ tự động gọi tới  một số điện thoại đã được mặc định sẵn.

Chiếc dây lưng báo động không chỉ thỏa mãn khả năng muốn sáng tạo của cậu học sinh xứ Quảng, giúp em giành giái nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2015” mà còn là một công cụ hữu ích cho người già.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dây lưng