Tin mới

Nam thanh niên bị tàu kéo lê 50m, tử vong tại chỗ

Thứ ba, 18/11/2014, 08:35 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h40 ngày 17/11, tại đoạn giao nhau giữa đường liên xã Bình Hiệp- Tịnh Trà (Quảng Ngãi) với đường sắt Bắc- Nam khiến một nam thanh niên tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h40 ngày 17/11, tại đoạn giao nhau giữa đường liên xã Bình Hiệp- Tịnh Trà (Quảng Ngãi) với đường sắt Bắc- Nam khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Cương (SN 1989, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh).

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên anh Cương điều khiển xe máy kéo theo xe ba gác tự chế chở 2 con bò phía sau đi từ hướng Tịnh Bình về Bình Hiệp.

Nam thanh niên bị tàu kéo lê 50m, tử vong tại chỗ

Khi qua đoạn đường sắt trên để về Bình Hiệp, do không quan sát kỹ khi băng qua đường sắt, anh Cương đã bị tàu SE21 đi theo hướng Bắc- Nam đâm trực diện.

Cú va chạm khiến anh Cương bị kéo lê 50 mét và tử vong tại chỗ.

Trao đổi trên báo Giao Thông Vận Tải, ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng ga Đại Lộc (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) - cho biết, tại vị trí xảy ra tai nạn, điểm giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh không có rào chắn, hai bên đường dân sinh mọc cây cối rậm rạp và che khuất tầm nhìn người đi đường.

Hiện Công an huyện Sơn Tịnh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, vào lúc 9h15’ cùng ngày, tại cầu Phủ, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xe ô tô biển số 36M-3766, do Nghiêm Văn Tiễn, 30 tuổi, trú tại Thanh Hóa điều khiển đã gây tai nạn với xe gắn máy 76Y1- 1517 do Trần Thị Trinh, 16 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, nạn nhân Trần Thị Trinh tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do cầu cũ, phía trong đầu Nam và phía ngoài đầu Bắc đều rộng, vào đến cầu như nút cổ chai, nên dễ xảy ra tai nạn.

Nguyên Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news