Tin mới

Nạn nhân ấu dâm bị đe dọa khi lên tiếng

Thứ năm, 05/01/2017, 09:18 (GMT+7)

Trên thực tế, không phải vụ việc xâm hại tình dục nào, người bị hại cũng được bảo vệ và có thể lên tiếng.

Trên thực tế, không phải vụ việc xâm hại tình dục nào, người bị hại cũng được bảo vệ và có thể lên tiếng.[mecloud]TJD9qHEX3i[/mecloud]

Một vấn nạn mà dư luận đang rất quan tâm trong thời gian gần đây đó là nạn ấu dâm. Câu chuyện về cụ ông gần 80 tuổi bị khởi tố vì có hành vi giao cấu với bé gái 3 tuổi đã được phản ánh không phải là câu chuyện duy nhất khi nói về nạn ấu dâm.

Mẹ của một nạn nhân bị xâm hại đã chia sẻ: "Đối tượng xấu đã nhắn tin đe dọa tôi, nếu không rút đơn tố cáo sẽ trả thù hai mẹ con, để không còn sức đi kiện". "Đối tượng này cũng rình gặp cháu, đối tượng là người đã từng quen thuộc, thân thích nên mới xảy ra chuyện này". Nạn nhân trong vụ việc cũng cho biết, "đối tượng đã cấm nói ra, nếu nói ra sẽ giết cả hai mẹ con".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news