Tin mới

Nga ráo riết chuẩn bị đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2029

Thứ ba, 03/11/2015, 08:09 (GMT+7)

Các thông tin gần đây cho thấy, Nga đang ráo riết chuẩn bị đưa người lên Mặt trăng thám hiểm và làm việc.

Các thông tin gần đây cho thấy, Nga đang ráo riết chuẩn bị đưa người lên Mặt trăng thám hiểm và làm việc.

Tại cuộc họp ngày 27-10 ở thủ đô Matxcơva, ông Vladimir Solntsev - người đứng đầu Cơ quan hàng không vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết hiện các nhà khoa học Nga đang chế tạo một tàu vũ trụ mới làm bằng vật liệu tổng hợp đặc biệt để thám hiểm Mặt trăng.

Không hề nói suông, Roscosmos đang tiến hành lắp ráp chiếc tàu vũ trụ cho nhiệm vụ này. Chuyến bay đầu tiên vào không gian theo kế hoạch sẽ khởi hành vào năm 2021. 

Cho đến nay Nga vẫn chưa đưa được người lên Mặt trăng và họ đang ráo riết hiện thực hóa mục tiêu này - Ảnh: Twitter/RT

Đến năm 2023, tàu thám hiểm Mặt trăng sẽ kết nối với Trạm không gian quốc tế (ISS). Năm 2025, Nga sẽ phóng tàu không người lái đầu tiên lên Mặt trăng và 4 năm sau sẽ đưa con người lên Mặt trăng.

Mục tiêu của các nhà khoa học Nga đó là khám phá cấu trúc bên trong của Mặt trăng. Ngoài ra, họ cũng muốn tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên, xây dựng trạm trung chuyển cho các nhiệm vụ khám phá vũ trụ.

Như vậy, có vẻ như Nga đang tập trung nguồn lực vào việc khám phá Mặt trăng thay vì Sao Hỏa như nhiều quốc gia khác. Đó là một chiều hướng khá lạ trọng bối cảnh hiện giờ.

 Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news