Tin mới

Ngắm dàn máy bay riêng trăm tỉ của đại gia Trung Quốc

Thứ ba, 19/08/2014, 10:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nắm trong tay khối tài sản hàng tỉ đô la, nhiều\ntỉ phú Trung Quốc đã chọn phương tiện đi lại là máy bay trực thăng. Số tiền họ\nchi ra cho loại phương tiện xa xỉ này lên đến hàng trăm tỉ đồng/chiếc

(Tinmoi.vn) Nắm trong tay khối tài sản hàng tỉ đô la, nhiều tỉ phú Trung Quốc đã chọn phương tiện đi lại là máy bay trực thăng. Số tiền họ chi ra cho loại phương tiện xa xỉ này lên đến hàng trăm tỉ đồng/chiếc

 

Dưới đây là danh sách gần 10 đại gia, tỉ phú Trung Quốc đã và đang sử dụng máy bay riêng phục vụ cho việc đi lại:

 

Thành Long

Ngôi sao điện ảnh này là khách hàng Trung Quốc đầu tiên mua Legacy 650 của Embraer và sẽ có chiếc Legacy 500 năm 2015. Giá chiếc máy bay là 30 triệu USD (tương đương hơn 600 tỉ đồng)

Lý Hà Quân


Sở hữu 2 chiếc Gulfstream G550. Tập đoàn Hanercy Holding group sở hữu các nhà máy thủy điện, sản xuất các tấm pin và thiết bị năng lượng mặt trời. Tài sản ròng khoảng 7 tỉ USD.

Lương Ổn Căn

Chủ tịch hãng sản xuất thiết bị xây dựng Sany. Ngôi làng quê ông phía Nam Trung Quốc có nhà chứa máy bay của công ty.

Vương Kiện Lâm

Là ông chủ của hãng phát triển BĐS và chuỗi rạp chiếu phim Wanda Group. Với tài sản 15,1 tỉ USD, ông là người giàu nhất TQ.

Trác Gia Hoa

Chủ tịch tập đoàn tế bào gốc China Stem Cell mua Learjet 60 để chở bệnh nhân. Ông mua chiếc Global Express và vừa mua thêm chiếc thứ 3 là Challenger 605 tại hội nghị Hàng không Thượng Hải 2012

 Trương Dược


Chủ tịch hãng sản xuất điều hòa nhiệt độ Broad Group mua Cessna Ciatation Sovereign, trực thăng Bell 206 năm 1997. Ông nói đã ngưng dùng máy bay tư nhân 5 năm trước để giúp bảo vệ môi trường, nhưng người ta vẫn thấy ông đi từ một chiếc máy bay của Broad group năm 2013

Triệu Bổn Sơn


Diễn viên hài và truyền hình rất nổi tiếng của Trung Quốc. Xuất hiện trong chương trình mừng năm mới với hơn 700 triệu người xem trong 17 năm liên tục. Theo Bombardier, năm 2010, ông nhận chiếc Learjet 60 RX và Challengar 850

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news