Tin mới

Hôm nay xét xử em trai Dương Chí Dũng

Thứ ba, 07/01/2014, 07:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Dương Tự Trọng đã bất chấp vi phạm pháp luật, cùng với đồng phạm của mình tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng- người đã bị tuyên án tử hình trong vụ "đại án" tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài.>> Nếu “vợ bé” của Dương Chí Dũng chứng minh được tiền mua hai căn hộ?>> Sắp tiết lộ người giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

(Tinmoi.vn) Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Dương Tự Trọng đã bất chấp vi phạm pháp luật, cùng với đồng phạm của mình tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng- người đã bị tuyên án tử hình trong vụ "đại án" tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo dự kiến hôm nay 7/1, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm về vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

6 đồng phạm của Dương Tự Trọng gồm Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh (cả ba đều nguyên cán bộ CATP Hải Phòng); Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP.Hải Phòng), Phạm Minh Tuấn (nguyên là GĐ Xí nghiệp Bạch Đằng, TP.Hải Phòng), Trần Văn Dũng (tức Dũng "Bắc Kạn", trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Ông Dương Tự Trọng

Người được Dương Tự Trọng và đồng phạm đưa đi trốn chính là Dương Chí Dũng (là anh trai Trọng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam).

Được biết, tại phiên xét xử, HĐXX sơ thẩm của TAND Hà Nội sẽ gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân). Có 5 luật sư tham dự phiên xử, trong đó 2 người bảo vệ cho cựu đại tá Dương Tự Trọng. 

Theo cáo trạng, chiều 17/5/2012, Dương Chí Dũng biết được thông tin sẽ bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đã thông báo với em trai là Dương Tự Trọng (khi đó đang là Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng).

Ngay sau đó, Dương Tự Trọng đã bố trí để Dũng tạm thời đến trốn tại nhà bạn gái Trọng tại đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Dương Tự Trọng đã bàn bạc, thống nhất giao cho Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hải Phòng) tổ chức, chỉ đạo, phân công các đối tượng khác sử dụng xe ô tô chở Dương Chí Dũng từ Hà Nội về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh vào TP. HCM, rồi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và tổ chức cho Dũng trốn sang Campuchia.

Sáu ngày sau khi nhận được cú điện thoại “mật báo”, Dũng đã đặt chân lên đất Campuchia. Hôm sau, Dũng từ Campuchia sang Singapore để từ đây làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ.

Do không được phép nhập cảnh vào Mỹ, ngày 27/5, sau khi quay về Campuchia, Dương Chí Dũng đã thông báo cho Dương Tự Trọng biết. Trọng lại sai đàn em sắp xếp cho Dũng trốn tại Campuchia. Trọng sau đó đã đưa cho Vũ Tiến Sơn 30 ngàn USD chuyển cho Dũng, để Dũng có tiền chi phí trong thời gian trốn tại đây…

Đến ngày 4/9/2012, sau gần bốn tháng sau ngày chạy trốn, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ và đưa về Việt Nam.

Bị cáo Dương Chí Dũng tại phiên xử. Ảnh: TTXVN.

Chiều ngày 16/12/2013, Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Theo đó, Dương Chí Dũng (Nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải VN, Nguyên Cục trưởng Cục hàng hải, Bộ GTVT): tử hình về tội tham ô tài sản, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cho hai tội là tử hình. Nộp lại 10 tỉ đồng tham ô tài sản, bồi thường 100 tỉ đồng về hành vi cố ý làm trái, tổng cộng 110 tỉ đồng.

Mai Văn Phúc bị xử tử hình về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Hải Sơn bị phạt 22 năm tù về tội tham ô, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nộp lại 7 tỉ đồng tham ô tài sản, liên đới bồi thường 39 tỉ đồng về hành vi cố ý làm trái.

Trần Hữu Chiều bị phạt 19 năm tù về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Mai Văn Khang: 7 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Thị Bích Loan: 4 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Văn Dương: 7 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện: 8 năm năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news