Tin mới

Nghệ An: Nguyên nhân cá chết dạt vào bờ biển có thể do từ tàu cá bị chìm

Thứ sáu, 13/05/2016, 06:58 (GMT+7)

Tình trạng cá chết với số lượng nhỏ trải dọc bờ biển huyện Diễn Châu và TX Hoàng Mai (Nghệ An) xuất hiện cá chết kéo dài trên nhiều km trong 3 ngày cuối tuần qua.

Tình trạng cá chết với số lượng nhỏ trải dọc bờ biển huyện Diễn Châu và TX Hoàng Mai (Nghệ An) xuất hiện cá chết kéo dài trên nhiều km

 trong 3 ngày cuối tuần qua.

Cá chết kéo dài trên nhiều km dọc bờ biển Diễn Châu và TX Hoàng Mai. Ảnh: VietNamNet

Tối 12/5, trên Vnexpress dẫn lời ông Phan Nhật Thành, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hiện tượng cá chết xảy ra tại địa bàn vào các ngày 6 đến 8/5. Loài cá có tên là lù đù, to bằng ngón tay, trôi dạt rải rác vào bờ.

Theo ông Thành: "Một số người đi nhặt những con cá chết về để làm thức ăn cho gia súc. Trong những ngày đó, chính quyền có tổ chức đi gom cá chết để chôn lấp nhưng số lượng ít, chỉ 3-4kg/ngày".

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Xuân Học - Chi cục phó Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết, ông cùng cán bộ đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận tình trạng cá chết dọc bờ biển, tìm hiểu từ người dân ven biển và lấy mẫu cá, nước gửi ra Viện Thủy sản 1 Hà Nội kiểm tra. 

Ông Trần Xuân Học, Chi cục phó Chi cục thủy sản Nghệ An xác nhận ngày 8/5 vừa qua đơn vị đã lấy 4 mẫu phẩm cá chết tại bờ biển xã Diễn Thành, Diễn Trung và Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) gửi Viện thủy sản 1 Hà Nội để tìm nguyên nhân. 

"Hiện trường lúc lấy mẫu phẩm ghi nhận một loài cá có tên là lù đù, kích thước to chừng 1 hoặc 2 ngón tay" chết rải rác, ông Học cho biết.

Thông tin từ người dân địa phương có cá chết ở xã Diễn Thịnh và Diễn Thành cho biết, hàng năm vào dịp này đều xuất hiện cá lù đù chết dạt bờ biển. Người dân vẫn vớt về phơi khô hoặc làm thức ăn cho gia súc.

Ông Hoàng Linh (50 tuổi, trú tại xã Diễn Thành) cho biết thêm: “Nếu tắm thời điểm này thì rất ngứa. Không ai dám tắm”

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, số cá chết nói trên xuất phát từ tàu chở cá bị đắm cách đây 10 ngày của ngư dân Đinh Văn Thành (45 tuổi, ở xã Diễn Thành).

Ông Đinh Văn Thành (chủ tàu cá bị chìm trưa 2/5) trao đổi với PV VietNamNet, cho biết, thời điểm tàu cá bị sóng đánh chìm trên tàu có khoảng 2,6 tấn cá. Ông và các thuyền viên vớt lại được khoảng 1 tấn, số còn lại trôi dạt ra biển.

Theo ông Thành, 12h trưa 2/5, tàu cá số hiệu NA 2523 công suất 72CV của anh cùng 5 thuyền viên khác trên đường cập cảng Lạch Vạn (xã Diễn Thành) thì bất ngờ bị chìm cách bờ chừng 50 m.

"Tàu tôi có khoảng 2,6 tấn cá nhưng chỉ cứu được gần một tấn, số còn lại chìm cùng thân tàu hư hỏng", ngư dân Thành kể lại và đặt nghi vấn nguyên nhân do cá có thể từ con tàu chìm tràn ra.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Thế Hiếu (Trưởng phòng nông nghiệp huyện Diễn Châu) chung nhận định hiện tượng cá chết dạt bờ tại địa bàn bắt nguồn từ tàu cá gặp nạn hôm 2/5. "Kết quả đo nồng độ PH tại bờ biển các xã này đều đạt tiêu chuẩn cho việc nuôi tôm cá", ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, cá chết dạt vào bờ biển xuất hiện từ bãi biển Diễn Thành đến Diễn Trung kéo dài khoảng 10km và cứ khoảng 3 đến 5m xuất hiện một con cá chết.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news