Tin mới

Nghẹn ngào lễ tang phi công máy bay L39

Thứ bảy, 27/08/2016, 15:12 (GMT+7)

Sáng ngày 27/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường Sỹ quan Không quân tổ chức lễ tang cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)- phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Phú Yên.

Sáng ngày 27/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường Sỹ quan Không quân tổ chức lễ tang cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)- phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Phú Yên.[mecloud]D9xrQqCHpg[/mecloud]

Theo báo Dân Trí, Tri Thức Trực Tuyến, VnExpress học viên phi công Phạm Đức Trung, khóa 2012-2016 chuyên ngành phi công quân sự và chỉ huy tham mưu của Trung đoàn 910, thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Lễ tang phi công Phạm Đức Trung tổ chức theo nghi thức lễ tang quân đội.

Nghẹn ngào lễ tang phi công máy bay L39. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Tại lễ viếng, ngoài đồng đội ở Trung đoàn Không quân 910, rất đông chiến sĩ thuộc các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Giao thông vận tải và nhiều người dân đã đến viếng phi công Phạm Đức Trung.

Tại lễ tang, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân  đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Bộ Quốc phòng đã truy phong hàm cấp hàm thừ thượng sĩ lên thiếu úy đối với phi công học viên Phạm Đức Trung. Ảnh: Xuân Ngọc/báo Dân Trí

Ngoài ra, Trường Sĩ quan Không quân cũng quyết định công nhận tốt nghiệp cho Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 28/6, thi thể Thiếu úy Phạm Đức Trung sẽ được đưa về Khánh Hòa hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news