Tin mới

Nghẹn ngào lễ viếng Đại tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải

Thứ hai, 20/06/2016, 09:41 (GMT+7)

Sáng ngày 20/6, lễ viếng Đại tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà tang lễ Quân khu 4, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sáng ngày 20/6, lễ viếng, truy điệu Đại tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà tang lễ Quân khu 4, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

9h25: Lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải kết thúc. Linh cữu Đại tá Khải được đưa về quê nhà Bắc Giang.

Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được đưa về quê nhà Bắc Giang. Ảnh báo Vietnamnet

9h20: Ông Trần Quang Hùng, thay mặt gia đình đại tá Trần Quang Khải cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không không quân, các địa phương, đơn vị và người dân đến viếng, truy điệu phi công Trần Quang Khải.

9h: Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải bắt đầu. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân, Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn.

Lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải. Ảnh Tiến Tuấn/báo Tri Thức Trực Tuyến

"Kính thưa gia quyến và các đồng chí, đồng chí Khải đã có 25 năm công tác, ở đâu, đồng chí cũng có lối sống chân thực, giản dị, sẵn sàng hoàng thành các nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi máy bay gặp bạn, Thường vụ quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cùng nhân dân địa phương đã tích cực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Đồng chí đại tá Khải vĩnh viễn ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đồng đội mất đi 1 phi công dày dặn kinh nghiệm, gia đình họ tộc mất đi người con hiếu thảo, một người anh, người em quý mến. Chị Trần Thị Hà vợ - mất đi người chồng nghĩa tình, thủy chung. Bạn bè mất đi một người bạn thân thiết. Đồng chí ra đi để danh thơm, tiếng tốt. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng với gia đình. Mong gia đình hãy nén nỗi đau thương này để tích cực vươn lên trong cuộc sống. Vĩnh biệt đồng chí, những hoài bão lớn lao của đồng chí, bạn bè, đồng chí, đồng đội.. những người còn lại sẽ học tập đồng chí, xây dựng quân chủng phòng không không quân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN" - Trung tướng Nguyễn Văn Thanh đọc lời điếu.

8h00: Các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, các địa phương cùng người dân vào viếng Đại tá Trần Quang Khải. 

[mecloud]uHawLzAWfQ[/mecloud]

Vào viếng và dâng hương cho Đại tá Trần Quang Khải, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã xúc động ghi vào sổ tang: "... Sự hi sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...".

[mecloud]IsijzldPMm[/mecloud]

7h5: Tham dự lễ truy điệu đại tá phi công Trần Quang Khải có phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thượng tướng Lương Cưởng, Bí thứ trung ương Đảng, Chủ nhiệm tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân nhân các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, đông đội, người thân và đông đảo người dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết sổ tang. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh...gửi vòng hoa viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Nghẹn ngào lễ viếng Đại tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải. Ảnh báo Dân Trí

7h: Lễ viếng Đại tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải bắt đầu. Dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ là phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Vợ và con gái phi công Trần Quang Khải có mặt tại nhà tang lễ. Ảnh báo VnExpress

6h: Nhiều cán bộ, đồng đội và người dân có mặt tại bàn đăng ký để vào viếng Đại tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải. Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà tang lễ Quân khu 4, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Đại tá Trần Quang Khải (sinh ngày 20/10/1973, nguyên quán xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), là phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân.

Đại tá Trần Quang Khải hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su-30MK2 vào hồi 7h13 ngày 14/6/2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải sẽ được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà tang lễ Quân khu 4, (TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức từ 7h – 9h30 phút ngày 20/6 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, (TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Lễ truy điệu phi công Khải được tổ chức từ 9h30-10h. Sau đó, thi hài phi công Khải được đưa về quê nhà và tổ chức lễ viếng tại quê nhà từ 18h cùng ngày đến 7h30 ngày 21/6.

Lễ đưa tang phi công Trần Quang Khải diễn ra vào 8h ngày 21/6, và được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức vào hồi 17h ngày 21/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

   

[mecloud]EM8NKH9Xe2[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.