Tin mới

Nghẹn ngào phút đón thi thể phi công Trần Quang Khải về đất liền

Thứ bảy, 18/06/2016, 08:51 (GMT+7)

Sáng sớm ngày 18/6, thi thể phi công Su 30MK2 Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền tại cảng Hải đội 2 Nghệ An.

Sáng sớm ngày 18/6, thi thể phi công Su 30MK2 Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền tại cảng Hải đội 2 Nghệ An.

Vào 5h ngày 18/6, thi thể Thượng tá phi công Su 30MK2 Trần Quang Khải đã được các đồng đội đưa vào đất liền từ tàu CN 09 số hiệu BP 061901.

Đón thi thể phi công Trần Quang Khải có đại diện các đơn vị Quân chủng phòng không không quân, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An...cùng gia đình và các đồng đội của anh.[mecloud]juTw0A1KsT[/mecloud]

Theo tin tức báo Nghệ An, sau khi đưa thi thể anh Trần Quang Khải vào bờ, anh Khải được chuyển lên xe cứu thương về Bệnh viện Quân khu 4 để làm thủ tục khâm liệm. Sau khi được quàn tại Nhà tang lễ Quân khu 4, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Trần Quang Khải sinh năm 1971, quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thượng tá Khải sinh ra trong gia đình có 11 người con, anh Khải là con thứ 10 và cũng là người duy nhất theo nghiệp nhà binh.

Tàu biên phòng đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về đất liền. Ảnh báo Tiền Phong

Thi thể Thượng tá Trần Quang Khải được đưa từ tàu xuống. Ảnh báo Tiền Phong

 
 Nghẹn ngào phút đón thi thể phi công Trần Quang Khải về đất liền
 Các lực lượng quân đội, cơ quan chức năng có mặt làm nghi lễ tiễn đưa phi công Trần Quang Khải. Ảnh báo Tiền Phong
 Thi thể phi công Khải được chuyển lên xe. Ảnh: Hải Bình/ báo VnExpress
 Đồng đội đón thi thể phi công Trần Quang Khải. Ảnh báo Tuổi Trẻ

 Thi thể phi công Khải được đưa lên xe cứu thương. Ảnh báo Nghệ An

Đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về Bệnh viện Quân khu 4. Ảnh Hải An
 

Trước đó, vào 6h50 ngày 14/6/2016, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện thì mất liên lạc.

Phi công trên máy bay tiêm kích Su-30MK2 là: Thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Phi đội trưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành mở cuộc tìm kiếm 2 phi công và máy bay tiêm kích Su 30. Đến rạng sáng ngày 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được ngư dân cứu đưa vào đất liền.

Sau 4 ngày tìm kiếm, chiều tối ngày 17/6, ngư dân Đậu Văn Kính (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải trên biển cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận, đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về đất liền.

   

[mecloud]p8U4otAkTK[/mecloud]

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.