Tin mới

Nghi án nữ hiệu phó tự tử trong khách sạn vì chuyện tình cảm

Thứ hai, 13/03/2017, 09:11 (GMT+7)

Ngày 12/3, tại khách sạn BMC thị trấn Plei Kần, nhân viên phát hiện cô giáo Bùi Thị Thanh Hương (40 tuổi), phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi đã chết nhiều ngày tại phòng số 105.

Ngày 12/3, tại khách sạn BMC thị trấn Plei Kần, nhân viên phát hiện cô giáo Bùi Thị Thanh Hương (40 tuổi), phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi đã chết nhiều ngày tại phòng số 105.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô Hương. Ảnh: 

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Tiền phong, ngày 12/3, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cho biết vào khoảng 9h30 ngày 12/3, tại khách sạn BMC thị trấn Plei Kần, nhân viên phát hiện cô giáo Bùi Thị Thanh Hương (40 tuổi), phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi đã chết nhiều ngày tại phòng số 105.

Nguồn tin cho biết, đến ngày 8/3 có người vẫn còn thấy cô Hương ra vào khách sạn. Tại phòng cô Hương thuê nghỉ có nhiều hộp thuốc (loại thuốc chống say tàu xe), nghi cô Hương đã sử dụng để tự tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bộ phận kỹ thuật đã dùng chìa để mở loại khóa điện từ, vào phòng phát hiện người phụ nữnày đã chết. Thi thể nằm ở sàn nhà và đang trong tình trạng phân hủy nhẹ.

Ban quản lý Khách sạn đã thông báo cho lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi và Công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Ngọc Hồi, Kon Tum cho biết đã nắm thông tin vẫn đang xác minh làm rõ sự việc. 

“Tôi nghe nói cô ấy tự tử. Cô Hương đã vắng mặt, tắt điện thoại liên lạc từ nhiều ngày nay.

Tới 11h00 trưa nay tôi mới được báo cô đã tử vong trong khách sạn. Khi chúng tôi đến, Công an đang phong tỏa hiện trường, không vào được nên không biết thế nào”, lãnh đạo này cho biết.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cô Hương cho gia đình mai táng.

Nguyên nhân ban đầu xác định cô Hương tìm đến cái chết liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư. Cô Hương được đồng nghiệp nhận xét khá xinh đẹp, tính tình hiền lành, có chồng cùng công tác trong ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi.

Được biết, cô Hương được bổ nhiệm chức vụ hiệu phó trường tiểu học trên từ tháng 12/2014.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news