Tin mới

Nghi phạm 15 tuổi đâm 2 người thương vong trước cổng nhà thờ

Thứ sáu, 17/03/2017, 16:11 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn từ trước, nhận ra Đại và Nguyên trên đường, Tài liền kiếm cớ gây sự, sau đó rút con dao thủ sẵn trong người đâm Hoàng Văn Đại trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Do có mâu thuẫn từ trước, nhận ra Đại và Nguyên trên đường, Tài liền kiếm cớ gây sự, sau đó rút con dao thủ sẵn trong người đâm Hoàng Văn Đại trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thông tin trên Dân trí, nghi phạm giết người là Nguyễn Văn Tài (SN 2002, trú tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình).

Theo Công an TP Hồ Chí Minh và Công lý, khoảng 21h30 ngày 16/3, sau khi tan lễ tại nhà thờ Minh Cầm thuộc địa bàn huyện Tuyên Hóa, Nguyễn Văn Tài đứng chờ Hoàng Văn Đại và Nguyễn Quốc Nguyên (đều sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) trước cổng nhà thờ.

Khi Đại và Nguyên ra về thì gặp Nguyễn Văn Tài đứng chờ trước khu vực nhà thờ. Do có mâu thuẫn từ trước nên hai bên xảy ra cãi vã, Tài bất ngờ rút dao đâm Đại và Nguyên rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa Đại và Nguyên vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trạch cấp cứu nhưng do vết thương nặng, Đại đã tử vong còn Nguyên đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tín báo, Công an huyện Tuyên Hóa đã vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng ngay trong đêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

[mecloud]XMZuOi99x4[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an