Tin mới

Nghi vấn nâng điểm ở Lạng Sơn: Đề nghị chấm thẩm định một số bài thi môn Ngữ Văn, lùi lịch công bố kết quả cuối cùng

Thứ sáu, 20/07/2018, 20:08 (GMT+7)

Sau 8 tiếng làm việc, tổ công tác chưa thể đưa ra kết luận thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường tại tỉnh Lạng Sơn so với lịch dự kiến trước đó.

Sau 8 tiếng làm việc, tổ công tác chưa thể đưa ra kết luận thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường tại tỉnh Lạng Sơn so với lịch dự kiến trước đó. 

Ngày 20/7, Tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục làm việc tại trụ sở của Sở GDĐT Lạng Sơn trên đường Hoàng Văn Thụ. Thành phần đoàn công tác gồm đại diện Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD&ĐT và A83 Bộ Công an do TS. Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng làm trưởng đoàn.

Sau 8 tiếng làm việc, tổ công tác chưa thể đưa ra kết luận thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường tại tỉnh Lạng Sơn so với lịch dự kiến trước đó.

Lý giải về điều này, ông Hồng cho biết: "Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục rà soát toàn bộ, chi tiết quá trình thi THPT Quốc gia của thí sinh. Tổ công tác đã tập trung rà soát điểm thi môn Ngữ văn với giải pháp cơ học thôi. Tuy nhiên để có kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn Ngữ văn".

Nghi vấn nâng điểm ở Lạng Sơn: Đề nghị sẽ chấm thẩm định một số bài thi môn Ngữ Văn, lùi lịch công bố kết quả cuối cùng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn trong phiên làm việc sáng 20/7.

Trả lời thắc mắc về thời điểm sẽ chấm thẩm định một số bài thi môn Ngữ văn, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định chưa thể xác định thời gian cụ thể. Phía tổ công tác còn phải đề nghị ý kiến chỉ đạo từ phía Bộ.

Lãnh đạo tổ công tác sau khi làm việ 8 tiếng.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có bốn em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có năm thí sinh điểm 9 và 23 em được 8- 8,75. Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên dưới 24. Các thí sinh sinh năm 1994 đến 1997.

Về bảng điểm cao bất thường này, ông Viên cho biết chả có điều gì là "bất thường" ở đây. Đặc biệt, ông còn hơi tiếc vì điểm môn Toán đã ảnh hưởng đến môn Sử rất nhiều. Riêng môn Văn thậm chí còn phải cao hơn. 

Ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng trả lời báo chí.

Cục trưởng A83 cho biết thêm, trong các vụ việc về vấn đề điểm thi THPT ở Lạng Sơn, Sơn La, nếu có dấu hiệu liên quan đến an ninh, đơn vị sẽ vào cuộc, còn tất cả vấn đề về sai phạm quy chế thi sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm.

Tướng Vân nêu rõ, A83 sẽ phối hợp với các cán bộ trong Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ những vấn đề liên quan đến các trường hợp này.

Đồng thời, theo tướng Vân, ngoài 35 trường hợp này, chắc chắn đoàn sẽ kiểm tra tiếp tục các dấu hiệu bất thường khác nếu phát hiện được.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news