Tin mới

Ngồi học trong nhà, học sinh lớp 5 bị bắn trúng đầu

Thứ ba, 10/10/2017, 15:48 (GMT+7)

Phát hiện con chim chào mào đang đậu trên cây, anh Tú giơ súng nén hơi để bắn. Tuy nhiên, trong quá trình ngắm bắn, anh Tú đã bắn trượt con chim này và viên đạn đó trúng vào đầu học sinh lớp 5.

Phát hiện con chim chào mào đang đậu trên cây, anh Tú giơ súng nén hơi để bắn. Tuy nhiên, trong quá trình ngắm bắn, anh Tú đã bắn trượt con chim này và viên đạn đó trúng vào đầu học sinh lớp 5.

Theo báo Gia đình & xã hội, thông tin PV Người đưa tin nhận được, chiều 10/10, ông Phạm Quang Hiệp – Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi xác nhận có sự việc trên xảy ra.

Khẩu súng nén hơi anh Tú dùng để bắn chim khiến cháu Cảnh bị thương nặng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Nạn nhân là cháu Tăng Văn Cảnh (SN 2007,  đang học lớp 5 tại trường tiểu học Thạch Khôi). Cháu Cảnh hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h ngày 8/10, anh Đàm Văn Tú (SN 1999), trú tại phường Thạch Khôi cùng một số người bạn mang theo súng nén hơi đi bắn chim tại khu vực đê Phú Tảo.

Quan sát thấy một con chim chào mào đậu trên cây phía sau nhà ông Tăng Văn Ph. (SN 1967, trú tại phường Thach Khôi), anh Tú đã dùng súng nén hơi để bắn.

Tuy nhiên, viên đạn đã không trúng chim, mà trúng vào đầu Cảnh đang ngồi học cạnh cửa sổ.

Sự việc khiến cháu Cảnh bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news