Tin mới

Ngủ quên trên đường ray, bé trai 11 tuổi bị tàu hỏa cán đứt 2 chân

Thứ hai, 30/06/2014, 18:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngủ quên trên đường ray, bé trai 11 tuổi đã bị tàu hỏa cán đứt cả hai chân.

(Tinmoi.vn) Ngủ quên trên đường ray, bé trai 11 tuổi đã bị tàu hỏa cán đứt cả hai chân.

 

Theo tin tức Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một bé trai Nguyễn Quốc Việt (11 tuổi, trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị tàu hỏa cán đứt lìa hai chân, trong tình trạng hôn mê, mất máu nặng.

Gia đình em Việt cho hay, tối ngày 29/6 Việt cùng người anh họ đi soi ếch ở ven đường tàu gần nhà. Nhưng do buồn ngủ nên Việt đã nằm ngủ quên trên đường ray tàu sắt.

Khoảng 12h đêm một đoàn tàu lao tới đã cán đứt lìa cả hai chân của Việt.

Hiện sức khỏe của Việt đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news