Tin mới

Chấm dứt tìm kiếm kho báu "4.000 tấn vàng ở núi Tàu"

Thứ ba, 10/03/2015, 19:17 (GMT+7)

Tỉnh ủy Bình Thuận đã có kết luận yêu cầu chấm dứt việc thăm dò tìm kiếm kho báu "4.000 tấn vàng ở núi Tàu". Đồng thời yêu cầu cụ Trần Văn Tiệp hoàn thổ, khôi phục lại môi trường tại khu vực đã tác động thăm dò kho báu theo cam kết.>>Có tin vui về “kho báu núi Tàu”?>> “Kho báu” núi Tàu: Tăng 5 lần diện tích thăm dò

Tỉnh ủy Bình Thuận đã có kết luận yêu cầu chấm dứt việc thăm dò tìm kiếm kho báu "4.000 tấn vàng ở núi Tàu". Đồng thời yêu cầu cụ Trần Văn Tiệp hoàn thổ, khôi phục lại môi trường tại khu vực đã tác động thăm dò kho báu theo cam kết.

 

Liên quan đến việc tìm kiếm kho báu "4.000 tấn vàng ở núi Tàu", theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 10/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã ký công văn gửi Sở VH-TT-DL Bình Thuận và cụ Trần Văn Tiệp yêu cầu chấm dứt toàn bộ việc tìm kiếm thăm dò kho báu nghi ngờ chôn tại núi Tàu, xã Phước Thể, H.Tuy Phong.

 

Đồng thời yêu cầu cụ Trần Văn Tiệp (101 tuổi, ngụ TP.HCM) và cộng sự phải thực hiện hoàn thổ, khôi phục lại môi trường tại khu vực đã tác động thăm dò "kho báu" them cam kết.

Theo công văn này, việc hoàn thổ phải thực hiện xong trước ngày 15/4. UBND tỉnh cũng giao cho Sở VH-TT-DL Bình Thuận tiếp tục giám sát việc hoàn thổ của cụ Tiệp và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Ngừng tìm kiếm kho báu "4.000 tấn vàng ở núi Tàu"

Được biết, từ năm 1993, ông Tiệp đã bỏ ra hàng ngàn cây vàng thuê đánh chất nổ, đào bới kho báu Núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) nhưng cuộc truy tìm vẫn vô vọng. Theo ông Tiệp, với tấm mật đồ kho báu Núi Tàu (còn gọi là kho báu Yamashita) cho thấy nó chứa 4.000 tấn vàng cùng một số lượng lớn châu báu trị giá khoảng 100 tỉ USD. Đây là tài sản mà tướng Nhật Tomoyuki Yamashita trước khi đầu hàng quân đội Đồng minh trong Thế chiến thứ hai đã vận chuyển từ các nước châu Á mà Nhật chiếm đóng đem về Núi Tàu chôn giấu.

Đến ngày 10/10/2011, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án thăm dò kho báu nghi chôn giấu tại Núi Tàu, với thời gian thực hiện trong 9 tháng (từ ngày 10-10-2011 đến 10-7-2012).

Sau đó UBND tỉnh Bình Thuận gia hạn thời gian thăm dò kho báu đến ngày 10/10/2012 sau quá trình tìm kiếm không thấy kho báu.

Hoạt động thăm dò kho báu lần thứ 2 được cho gia hạn đến hết ngày 30/6/2013.

Lần thứ 3 cho gia hạn kéo dài thêm 1 năm nữa, đến 31/12/2014 và đơn vị thăm dò đã nổ mìn 7 đợt với 372 mũi khoan và dùng tổng lưu lượng thuốc nổ là 1.889 kg nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có tài sản nghi bị chôn giấu ở núi Tàu, mặc dù cụ Tiệp đã thuê đào đất, khoan và nổ mìn theo phương pháp hiện đại. 

Hết thời hạn trên không thấy gì, gia đình ông Trần Văn Tiệp vẫn xin cho gia hạn nữa, nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận khẳng định không có kho báu tại đây.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news