Tin mới

Người chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống sông Hồng sẽ đối diện với án tử hình

Thứ hai, 18/02/2019, 12:04 (GMT+7)

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi sát hại vợ rất dã man, người chồng có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi sát hại vợ rất dã man, người chồng có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Liên quan tới vụ chủ chuỗi nhà nghỉ H.A.Đ ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tên Đ.T.H. (59 tuổi) mất tích bí ẩn, tin tức trên báo Dân Trí, chiều 15/2, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu trên TTXVN cho hay, qua quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định việc bà H. mất tích có liên quan đến chồng bà là Đỗ Ngọc Anh. 
Cơ quan công an bước đầu đã tìm thấy vết máu trên xe ô tô của chồng bà H. do Đỗ Ngọc Anh khai nhận. Sau khi bị triệu tập, ông Anh đã khai do mâu thuẫn tiền bạc đã sát hại vợ rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng, khu vực đầu Đông Trù.Tuy nhiên, lời khai của Đỗ Ngọc Anh còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra phải thực nghiệm hiện điều tra, đồng thời tìm kiếm bà Hải.

Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng. Ảnh Saostar

Trao đổi với PV Saostar, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, đang tâm tước đoạt đi tính mạng của ngay chính người vợ của mình một cách dã man, tàn bạo.

"Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, có thể liên quan đến tranh chấp tài sản mà nghi phạm đã sát hại bà Đ.T.H. Sau đó, để che giấu hành vi phạm tội, có thông tin nghi phạm đã dùng hung khí phân xác nạn nhân, sử dụng ô tô chở xác vợ phi tang xuống sông Hồng. Hành vi của nghi phạm phân xác người vợ mình ra làm nhiều mảnh đã gây kinh hoàng và rùng rợn trong xã hội.

Nếu có căn cứ xác định nghi phạm đã sát hại chị Đ.T.H. và sau đó phân xác rồi vứt xuống sông Hồng phi tang đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự”, luật sư Thơm nêu rõ.

Cũng trao đổi trên báo Kiến Thức, luật sư Thơm cho hay, điểm mấu chốt trong vụ án này phải có căn cứ xác định được nạn nhân đã bị tử vong. Ngoài lời khai nhận tội của nghi phạm, Cơ quan điều tra còn phải thu thập các chứng cứ vật chất khác chứng minh nghi phạm đã sát hại nạn nhân như các vật chứng là hung khí dùng chặt xác, túi đựng xác, mẫu máu, AND của nạn nhân để lại trên hiện trường, phương tiện chở xác đi phi tang,…

Ngoài ra, để chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra sẽ cho nghi phạm tiến hành thực nghiệm điều tra diễn lại hành vi phạm tội từ khi sát hại nạn nhân cho đến khi chặt xác và các tuyến đường đi phi tang thi thể xuống sông Hồng,…

Nếu lời khai của nghi phạm mà phù hợp với các chứng cứ khác như lời khai của nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thực nghiệm điều tra, kết quả giám định các mẫu máu, AND của nạn nhân,… sẽ là các chứng cứ buộc tội. 

Theo đó, luật sư cho rằng, nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi thực hiện tội phạm một cách man rợ sẽ phải đối mặt hình phạt cao nhất đến tử hình.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news