Tin mới

Người dân hoảng sợ phát hiện thi thể đôi nam nữ trên vỉa hè

Thứ bảy, 11/03/2017, 18:52 (GMT+7)

Thi thể đôi nam nữ được phát hiện ngay trước cửa nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, trên thi thể hai người xuất hiện nhiều vết dao đâm. Nhận định ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm nên cả hai tìm đến cái chết.

Thi thể đôi nam nữ được phát hiện ngay trước cửa nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, trên thi thể hai người xuất hiện nhiều vết dao đâm. Nhận định ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm nên cả hai tìm đến cái chết.

Thông tin báo Tuổi trẻ, Thanh niên ghi nhận từ Công an TP Sóc Trăng cho biết, vào rạng sáng 11/3 người dân đã trình báo nhìn thấy thi thể một đôi nam nữ nằm chết trên vỉa hè, trước cổng Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, phường 6, TP Sóc Trăng.

Theo đó, một người dân nhà đối diện hiện trường cho biết, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày bà có nghe một giọng nữ kêu thất thanh, nhưng vì địa bàn vốn phúc tạp nên gia đình bà không quan tâm mấy, nhưng đến sáng ra thì bất ngờ phát hiện hai thi thể nằm cạnh nhay, đầu quay ra phía đường, bên tay trái cô gái có nhiều vết máu và trên thi thể người nam cũng có một vài vết thương.

Lực lượng công an TP Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể đôi nam nữ. Ảnh: Thanh niên

Ngay sau khi lực lượng công an TP xuống hiện trường thì đã cho phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Điều tra ban đầu công an xác định nam thanh niên tên là Trần Văn Út (27 tuổi) quê ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, nạn nhân nữ tên là trần Thị Hồng Sương (30 tuổi) quê ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Thi thể cả hai đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Sóc Trăng để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Bác sỹ của bệnh viện đã cho biết thêm, anh Út bị một vết dao đâm thủng tim, chị Sương bị đâm nhiều vết dao tại vùng ngực, trong số đó còn có một vết đâm thấu tim.

Hiện công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành mở rộng điều tra sự việc. Nhận định ban đầu cho rằng có thể do mâu thuẫn tình cảm nên cả hai tự tìm đến cái chết.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news