Tin mới

Người dân liều mình ra giữa dòng lũ để "cứu" tài sản

Chủ nhật, 02/08/2015, 13:12 (GMT+7)

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều trận lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều trận lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề.

[mecloud]KoG35b3UYV[/mecloud]

Sáng 1/8, đập Huổi Củ (khối 1, thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên) vỡ tung, nước tạo thành dòng chảy hung hãn ập xuống thị trấn Tuần Giáo, cuốn theo người và tài sản. Trên các tuyến đường, những chiếc xe máy cũng bị lôi đi khiến nhiều người dân phải liều mình ra kéo lại. Nước tràn xuống phá vỡ tường một đại lý kinh doanh xe máy ở tổ dân phố Tân Tiến (huyện Tuần Giáo) và cuốn trôi hơn 50 xe máy tại cửa hàng này.

Xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Điện Biên Phủ

Quan sát trong video, có thể thấy rõ người dân đã liều mình lao ra giữa dòng lũ ống ở Điện Biên để kéo giữ những chiếc xe máy không để bị cuốn trôi.

Được biết, trận lũ hung hãn bắt nguồn từ hồ cá tại khe suối Huổi Củ. Nước lũ khiến gần hết các tuyến phố ở thị trấn Tuần Giáo ngập sâu 30-40 cm. Một số tuyến đường ven suối ngập gần 1 m.

Thông tin ban đầu cho biết, có khoảng 100 gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ, nhiều tài sản, hoa màu bị cuốn trôi. Ngoài thị trấn Tuần Giáo, mưa lớn kéo dài nhiều ngày cũng khiến nhiều sông suối có nước dâng cao, nhiều bản, khu dân cư bị chia cắt, nhiều khu vực ngập sâu. Cầu treo Poom Sinh bị cuốn trôi, cầu treo bản Hiệu bị sạt lở một trụ. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 100 tỷ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news