Tin mới

Người đàn ông có bàn chân kỳ lạ ở miền Tây

Thứ năm, 17/09/2015, 10:38 (GMT+7)

Một người đàn ông kỳ lạ ở miền Tây sở hữu đôi bàn chân đặc biệt, với 7 ngón trên một bàn, và hai bàn tay cũng có tới 11 ngón.

Một người đàn ông kỳ lạ ở miền Tây sở hữu đôi bàn chân đặc biệt, với 7 ngón trên một bàn, và hai bàn tay cũng có tới 11 ngón.

Người đàn ông đặc biệt này là ông Nguyễn Trọng Hảo (SN 1962, ngụ ấp Tân Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).

Người đàn ông kỳ lạ có bàn chân 7 ngón ở miền Tây. Ảnh báo Công Lý 

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ông Hảo có đến 25 ngón tay, chân. Trong đó mỗi bàn chân của ông có tới 7 ngón, hai bàn tay có tới 11 ngón, trong đó bàn tay phải có 6 ngón. Hai ngón chân mọc thêm trên mỗi bàn chân của ông Hảo nằm ở vị trí cạnh ngón chân út, và một ngón mọc dính liền với ngón cái nhưng có phần móng tách biệt.

Cũng theo ông Hảo, bàn tay phải của ông có tới 7 ngón, nhưng do bị Tai nạn giao thông nên một ngón đã bị mất.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Hảo cũng cho hay, ông ngoại, người dì, hai người em họ ông cũng sở hữu 26 ngón tay, chân. Người con trai của ông Hảo cũng sở hữu đôi bàn chân có 14 ngón.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bàn chân