Tin mới

Người đàn ông ngoại quốc thản nhiên tè bậy tại bờ hồ Hoàn Kiếm giữa ban ngày khiến nhiều người bức xúc

Thứ ba, 20/11/2018, 16:35 (GMT+7)

Hành động của người đàn ông ngoại quốc gây nhiều bức xúc bởi nhà vệ sinh công cộng là thứ không hề khó tìm tại khu vực trung tâm bậc nhất Thủ Đô - Hồ Hoàn Kiếm.

Hành động của người đàn ông ngoại quốc gây nhiều bức xúc bởi nhà vệ sinh công cộng là thứ không hề khó tìm tại khu vực trung tâm bậc nhất Thủ Đô - Hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 20/11, MXH xôn xao khi xuât hiện hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc đang thản nhiên "giải quyết nỗi buồn" ngay giữa phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự việc đặc biệt gây bức xúc bởi ngay sau lưng anh này là Hồ Hoàn Kiếm, nơi được bố trí lắp đặt rất nhiều nhà vệ sinh công cộng.

Ảnh Hồng Sơn

Theo đó, vị du khách nước ngoài bị bắt gặp khi đang tiểu bậy vào lốp một chiếc ô tô bán tải đang đỗ ven đường. Thêm nữa, chiếc bán tải nói trên thậm chí còn chẳng phải của người đàn ông này, khiến hành vi của vị du khách đạt tới đỉnh điểm của sự phản cảm khi thản nhiên phóng uế vào tài sản của người khác.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh ngay lập tức gây chú ý và nhận về hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức của du khách người nước ngoài nói trên. Tiểu bậy nơi công cộng là hành vi không được chấp nhận với bất cứ ai, dù là người Việt Nam hay du khách nước ngoài.

Luật pháp cũng đã có quy định xử phạt rõ ràng dành cho những hành vi tương tự. Sau đợt điều chỉnh có hiệu lực từ 01/02/2017 với mức phạt tăng lên gấp 10 lần, những người có hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ và nơi công cộng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định tăng mức phạt tiền với hành vi gây mất vệ sinh khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng (quy định cũ 50.000-100.000 đồng) với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng (quy định cũ 200.000-300.000 đồng) với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng (quy định cũ 300.000-400.000 đồng) với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị.

Khoản 2 điều này quy định, phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 (quy định cũ 1.000.000-2.000.000 đồng) với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.

TV57

Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news