Tin mới

Người dân phải ăn cơm trong màn vì bụi mù mịt từ bãi xỉ than ở Nhiệt điện Vĩnh Tân

Thứ sáu, 22/12/2017, 14:35 (GMT+7)

Thời tiết có gió mạnh, lốc xoáy gây nên hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thời tiết có gió mạnh, lốc xoáy gây nên hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trên báo Tri thức trực tuyến, VOVTuổi Trẻ đăng tải, ngày 21-12, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành công văn triển khai công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, trong đó yêu cầu chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khắc phục ngay tình trạng khói bụi tại công trường.

Bãi xỉ than nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận, trong hai ngày 16 và 17/12, tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có gió mạnh và gió xoáy nên xảy ra hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Nhiều gia đình phải giăng màn ăn cơm thậm chí phải tạm thời đóng cửa đến nhà người thân ở nơi khác tạm cư do không chịu nổi gió bụi phát tán khắp nơi.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, ông Phạm Văn Nam,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với các bên liên quan.

Khu vực bãi xỉ đang thi công của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phát tán bụi gây bức xúc trong người dân.

Ông Nam cho rằng dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp từ nay đến khoảng tháng 4-2018, đặc biệt là tình trạng gió mùa Đông Bắc sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Bình Thuận, nhất là khu vực xã Vĩnh Tân, do đó cần phải có giải pháp khắc phục ngay tình trạng bụi do gió lốc xoáy gây ra ở khu vực xã Vĩnh Tân, đặc biệt là khu thi công bãi xỉ Vĩnh Tân 1. 

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tăng cường xe tưới nước giữ ẩm tại các công trường chưa phủ bạt, thực hiện các công trình khắc phục bụi phát tán như xây dựng đường vận chuyển ra bãi xỉ, hệ thống nước tưới, phủ bạt.

Tưới nước, phủ bạt khắc phục bụi xỉ bay tại bãi xỉ Nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Ngoài ra, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 còn phải lên phương án, kế hoạch để bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị, thông tin liên lạc, phối hợp với địa phương và ngành chức năng đảm bảo khắc phục triệt để việc phát tán bụi tại công trường.

Các báo cáo cho biết, khi xảy ra tình trạng nêu trên, Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, Công ty TNHH Vĩnh Tân 2 và Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, nên tình trạng bụi phát tán tại các công trường và bãi thải xỉ của Nhà máy Vĩnh Tân 2 cơ bản được kiểm soát.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news