Tin mới

Người dân Sài Gòn leo lên mái nhà vây bắt chim khổng tước quý hiếm

Thứ ba, 25/10/2016, 19:35 (GMT+7)

Phát hiện chim khổng tước quý hiếm đậu trên mái nhà, nhiều người dân Sài Gòn đã trèo lên để vây bắt nhưng bất thành.

Phát hiện chim khổng tước quý hiếm đậu trên mái nhà, nhiều người dân Sài Gòn đã trèo lên để vây bắt nhưng bất thành.

Theo tin tức được báo Tuổi Trẻ, VnExpress đăng tải, vào khoảng 9h ngày 25/10, một con khổng tước quý hiếm- chim công không rõ từ đâu bay đến đậu trên mái nhà một nhà dân trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TP HCM).

Chú khổng tước này có mào cao, màu lông sặc sỡ. Chim cao chừng nửa mét, dài khoảng một mét. Phát hiện chim khổng tước quý hiểm, một số người dân đã leo lên mái nhà để vây bắt nhưng bất thành. 

Người dân Sài Gòn leo lên mái nhà vây bắt chim khổng tước quý hiểm. Ảnh báo VnExpress

Đến khoảng 12h chim khổng tước đã bay khỏi khu vực. 

Chim khổng tước hay còn gọi chim công, thuộc họ Trĩ là một trong 10 loài chim đẹp nhất hành tinh và có tên trong sách đỏ. Hoa văn trên lông chim giống như những đồng tiền cổ nối liền nhau. Chim công được xem là biểu tượng của hoàng gia.

Theo nghị định 32-CP loài này thuộc nhóm 1B (động vật đặc biệt quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại). Khi phát hiện những loài động vật quý hiếm ở khu dân cư, người dân cần báo cho cơ quan chức năng địa phương, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sẽ tiếp nhận đưa về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả vào rừng.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news