Tin mới

Người dân trả lại 180 triệu đồng tiền đền bù phát thừa

Thứ năm, 16/10/2014, 16:54 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Ngụ (65 tuổi, trú tại tổ 8, khối phố 6, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà tĩnh) vừa trả lại gần 180 triệu đồng cho Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư TP.Hà Tĩnh do cán bộ này phát thừa trong lúc chi trả tiền đền bù.

Ông Nguyễn Văn Ngụ (65 tuổi, trú tại tổ 8, khối phố 6, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà tĩnh) vừa trả lại gần 180 triệu đồng cho Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư TP.Hà Tĩnh do cán bộ này phát thừa trong lúc chi trả tiền đền bù.

Ông Ngụ trả lại 180 triệu đồng tiền đền bù phát thừa

Cụ thể, ngày 14/10/2014, ông Ngụ lên trụ sở UBND phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh để nhận tiền đền bù của dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh.Theo hồ sơ giải tỏa, gia đình ông được nhận 23.600.000 đồng.

Tại đây, nhân viên Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã đưa cho ông Ngụ cọc tiền có mệnh giá 200.000 đồng và một xấp tiền lẻ.

Sau khi nhận tiền về nhà, ông Ngụ có mang tiền ra kiểm thì phát hiện số tiền mà mình được nhận lớn gấp nhiều lần so với số tiền được đền bù. Ông Ngụ đã báo cáo sự việc lên UBND phường, và trao trả lại 180 triệu đồng tiền thừa cho Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào chiều ngày 14/10.

Theo một cán bộ Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Hà Tĩnh, do có nhiều hộ dân đến nhận trong quá trình chi trả dẫn đến lộn xộn nên cán bộ Ban đã phát nhầm số tiền nói trên.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news