Tin mới

Người dân ùn ùn về quê, nhiều tuyến đường bị ùn tắc

Chủ nhật, 22/01/2017, 15:47 (GMT+7)

Từ sáng đến chiều 24 Tết, dòng người từ Hà Nội về quê ở các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình...) tăng đột biến đã khiến cửa ngõ phía Nam bị ùn tắc nghiêm trọng.

Từ sáng đến chiều 24 Tết, dòng người từ Hà Nội về quê ở các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình...) tăng đột biến đã khiến cửa ngõ phía Nam bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hôm nay là thứ bảy cuối cùng của năm Bính Thân, chỉ còn vài ngày nữa là người dân sẽ nghỉ đón Tết Đinh Dậu. Do đó, ngay từ sáng, các đoạn đường cửa ngõ Thủ đô đã đông nghẹt xe cộ vì nhiều người về quê sớm.

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, theo quy định, xe máy không được lưu thông theo đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các phương tiện này dồn về Quốc lộ 1 cũ, tức là trục đường Ngọc Hồi - Thường Tín. Cùng với đó, các loại xe tải lớn, xe container lưu thông cũng tăng đã khiến giao thông ùn tắc kéo dài. 

Dòng xe cộ đông nghẹt theo chiều trung tâm về phía Nam.

Khu vực này lại có giao cắt với đường sắt nên khi có tàu đi qua, đường bộ bị chặn, giao thông càng ách tắc.

Bên đường vào thành phố khá vắng nhưng hướng từ Hà Nội đi các tỉnh thì đông nghẹt

Các tuyến đường nhỏ quanh khu vực này cũng bị ùn tắc. Trong ảnh: ngã ba Phan Trọng Tuệ - Vĩnh Quỳnh

Đường Tứ Hiệp.

Đường Vĩnh Quỳnh, đoạn gần chùa Linh Thông.

Người dân "khăn gói quả mướp" về quê đón Tết sớm.

Hoàng Dương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tết Đinh Dậu