Tin mới

"Người khỉ" ở Ấn Độ

Thứ tư, 10/02/2016, 13:37 (GMT+7)

Biệt danh "người khỉ" được đặt cho Acchan Miyan, 42 tuổi bởi công việc chính của anh là hóa trang thành khỉ để dọa đuổi hàng ngàn con khỉ quấy phá ở  ga tàu hỏa Lucknow thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Biệt danh "người khỉ" được đặt cho Acchan Miyan, 42 tuổi bởi công việc chính của anh là hóa trang thành khỉ để dọa đuổi hàng ngàn con khỉ quấy phá ở  ga tàu hỏa Lucknow thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

[mecloud] KJJKLoY7Ps[/mecloud]

Acchan Miyan được ban quản lý ga tàu Lucknow thuê để xua đuổi lũ khỉ chuyên phá hủy các đoàn tàu và ăn trộm thực phẩm ở đây.

Công việc chính của Acchan Miyan là ăn vận và hóa trang giống khỉ, đi bằng 4 chân khắp ga tàu và tìm cách xua đuổi những con khỉ quấy phá.

Mức thù lao của Acchan Miyan nhận được chỉ là 7-10 USD/ngày.

Acchan Miyan cho biết: "Ở đây từng có rất nhiều khỉ. Nhưng, hiện tất cả chúng đã bỏ chạy đi nơi khác. Tôi không còn nhìn thấy dù một con khỉ còn ở đây. Nơi này từng có tới hàng ngàn con khỉ. Mọi người từng dọa tôi rằng, tôi sẽ bị lũ khỉ ăn thịt. Song, rốt cuộc tôi đã xua đuổi được chúng".

Dã Quỳ (theo ANI)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news