Tin mới

Người mắc bệnh lạ ăn mòn nửa khuôn mặt ở Tiền Giang đồng ý nhập viện

Thứ năm, 24/09/2015, 11:51 (GMT+7)

Người đàn ông bị mắc bệnh lạ ăn mòn nửa khuôn mặt ở Tiền Giang đã đồng ý nhập viện để chữa trị.

Người đàn ông bị mắc bệnh lạ ăn mòn nửa khuôn mặt ở Tiền Giang đã đồng ý nhập viện để chữa trị.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trẻ, chị Huỳnh Thị Triều, vợ anh Huỳnh Văn Đạt (SN 1964, ngụ tại ấp Hậu Hoà, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)- người mắc căn bệnh kỳ lạ ăn mòn nửa khuôn mặt, cho biết, anh Đạt đã đồng ý tới bệnh viện.

Theo chị Triều, sau khi được đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên gia đình. Chị đã thuyết phục đưa anh Đạt nhập viện để điều trị nhưng anh Đạt không đồng ý, và dọa sẽ tuyệt thực.

Người mắc bệnh lạ ăn mòn nửa khuôn mặt ở Tiền Giang đồng ý nhập viện. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Sau nhiều ngày động viên tinh thần, và thuyết phục ngày 23/9, anh Đạt đã đồng ý nhập viện để chữa trị.

Trước đó, trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM, bác sĩ Vĩ nhận định, căn bệnh kỳ lạ ăn mòn nửa khuôn mặt của bệnh nhân Đạt là bệnh Cam Tẩu Mã, và căn bệnh này có thể chữa trị được. 

Nguyên nhân mắc căn bệnh Cam Tẩu Mã là do suy nhược cơ thể, sinh sống trong vùng có môi trường nước uống ô nhiễm, vệ sinh kém...dẫn đến hoại tử vòng niêm mạc mũi và bị ăn vào đến xương.

Cũng theo nguồn tin này, nếu bệnh nhân Huỳnh Văn Đạt nhập viện thì ngành y tế sẽ miễn phí hoàn toàn viện phí cho anh.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news