Tin mới

Người phụ nữ tử vong dưới ruộng bên cạnh xô ốc đang bắt dở

Chủ nhật, 24/06/2018, 19:38 (GMT+7)

Đại diện chính quyền địa phương nhận định, chị H. tử vong do ngạt nước, nạn nhân cũng có tiền sử mắc bệnh động kinh.

Đại diện chính quyền địa phương nhận định, chị H. tử vong do ngạt nước, nạn nhân cũng có tiền sử mắc bệnh động kinh.

Chiều muộn 23/6, một người dân trong lúc đi chăn vịt trên cánh đồng thuộc xóm Trần Phú (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) phát hiện một phụ nữ nằm trong tư thế úp mặt dưới ruộng, bên cạnh là xô ốc nên báo chính quyền địa phương.

Người phụ nữ tử vong dưới ruộng bên cạnh xô ốc đang bắt dở

Chị H nằm tử vong dưới ruộng. Ảnh: Fb

Ông Nguyễn Minh Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Hải Đông cho biết, danh tính nạn nhân là chị Lưu Thị H. (34 tuổi, quê ở Hưng Yên, lấy chồng ở xã Hải Đông).

"Chị H. có tiền sử mắc bệnh động kinh, nhiều lần tự ngất rồi gục ngã. Lần nay không may trong lúc chị đang đi bắt ốc thì căn bệnh phát tác, chị H. ngã úp mặt xuống nước rồi tử vong do ngạt", ông Dưỡng nhận định.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Hải Đông, ở địa phương, vợ chồng chị H. đã có hai con trai, kinh tế gia đình thuộc diện ổn định.

Hoàng An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news