Tin mới

Người phụ nữ tử vong tại bệnh viện sau khi bị tai nạn gãy chân

Thứ bảy, 07/01/2017, 17:04 (GMT+7)

Bị gãy chân do tai nạn giao thông, bà H. được đưa đến bệnh viện để mổ. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ lên bàn mổ, tim bệnh nhân bất ngờ ngừng đập...

Bị gãy chân do Tai nạn giao thông, bà H. được đưa đến bệnh viện để mổ. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ lên bàn mổ, tim bệnh nhân bất ngờ ngừng đập...

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Nạn nhân được xác định là bà N.T.H (trú xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo tin tức báo Pháp luật TP HCM, Công Lý, vào sáng ngày 22/12/2016, bà H. bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến bà H. gãy một chân. Gia đình đã đưa bà H. vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên để điều trị.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Ảnh báo Công lý

Kết quả chụp chiếu tại bệnh viện, bà H. chỉ bị gãy chân, không có thương tổn nào khác. Các bác sĩ chỉ định mổ chân cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong quá trình chở mồ chân, bệnh nhân được truyền thuốc, huyết thanh thì bất ngờ bệnh nhân ngừng đập. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, ít phút sau tim bệnh nhân đập trở lại. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sáng ngày 23/12, bệnh nhân tử vong.

Trước cái chết của bà H., gia đình bệnh nhân kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã xuống làm việc với BV Đa khoa khu vực Phúc Yên và yêu cầu bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát lại quy trình xử trí cho bệnh nhân.

Bước đầu, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhận định, nguyên nhân bà H. tử vong có thể do sốc phản vệ

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news