Tin mới

Nguyên nhân 14 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

Thứ ba, 17/05/2016, 20:26 (GMT+7)

Tính đến chiều ngày 17/5, số lượng cá chết vớt lên từ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè (Sài Gòn) đã lên trên 14 tấn. Nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc được xác định do nguồn nước bị ô nhiễm.

Tính đến chiều ngày 17/5, số lượng cá chết vớt lên từ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè (Sài Gòn) đã lên trên 14 tấn. Nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc được xác định do nguồn nước bị ô nhiễm.

Vào chiều ngày 17/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã tổ chức họp báo khẩn thông báo nguyên nhân cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.

Thông tin vụ việc được báo Tri Thức Trực Tuyến, Người Lao Động, Tiền Phong đăng tải.

Theo đó, tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM cho biết, sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý và lấy mẫu nước đi xét nghiệm.

Nguyên nhân 14 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Ảnh báo VnExpress

Kết quả xét nghiệm cho thấy, một số chỉ tiêu về nhiệt độ, độ trong, độ PH, NH4 vượt ngưỡng cho phép. Bước đầu nguyên nhân cá chết được xác định do nước bị ô nhiễm cục bộ, sinh ra khí độc.

Được biết, trong ngày 17/5, Sở Tài nguyên và Môi trường TP đã huy động trên 16 phương tiện: ca nô, tàu phù hợp thu gom cá chết. Tính đến chiều cùng ngày, số lượng cá chết vớt được trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đã trên 14 tấn. Số lượng cá chết này sẽ được chuyển về bãi rác Đa Phước để xử lý

Trao đổi trên báo chí, Phó chi cục trưởng Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Trần Văn Sơn cho biết, cơn mưa lớn đầu mùa đã kéo theo nước ô nhiễm cống sinh hoạt và rác trên đầu nguồn đổ xuống, dòng đối lưu tích tụ sinh ra khí độc gây ô nhiễm, dẫn đến tình trạng cá chết. Ngoài ra, kênh Nhiêu Lộc là nơi nhiều người dân chọn để thả cá phóng sinh nên lượng cá cũng nhiều hơn.

Xem thêm video:[mecloud]zhp213fZDm[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news