Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ lớn ở Hà Đông khiến 4 người tử vong

Thứ bảy, 19/03/2016, 19:14 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ nổ lớn ở Hà Đông, khiến 4 người tử vong được xác định do nạn nhân mang một vật liệu nổ ra vỉa hè, tiến hành cưa. Vật liệu này phát nổ, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Nguyên nhân vụ nổ lớn ở Hà Đông, khiến 4 người tử vong được xác định do nạn nhân mang một vật liệu nổ ra vỉa hè, tiến hành cưa. Vật liệu này phát nổ, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.[mecloud]v4yKJ6U6Mi[/mecloud]

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nổ lớn ở Hà Đông xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/3, báo Tri Thức Trực Tuyến, Tiền Phong, Infonet thông tin, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định địa điểm xảy ra vụ nổ là gia đình một người làm nghề thu gom đồng nát tại Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.[mecloud]vv2tqc8uJ4[/mecloud]

Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, chủ cửa hàng đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Sau khi vật liệu nổ, tạo thành hố sâu khoảng 2m, rộng khoảng hơn 2m. Hiện vẫn chưa xác định được loại vật liệu nổ trong vụ việc.

Hiện trường vụ nổ lớn ở Hà Đông. Ảnh internet

Vụ nổ đã khiến 4 người chết, nhiều người bị thương. Người được cho là cưa vật liệu nổ là ông Phạm Văn Cường (SN 1975, ở Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định), đã tử vong.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lực lượng của Công an Hà Nội, Bộ Tư Lệnh Thủ đô, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng các lực lượng khác đã có mặt tại phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Vào khoảng 17h cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ, thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các biện pháp phải thực hiện khẩn trương.[mecloud]fC8UoxNJsW[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news