Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người chết ở Lai Châu

Thứ bảy, 15/09/2018, 18:37 (GMT+7)

Theo lãnh đạo Sở GTVT Lai Châu, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe bồn bị mất lái đã đâm vào xe khách đang di chuyển theo hướng từ TP Lai Châu đi Than Uyên.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Lai Châu, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe bồn bị mất lái đã đâm vào xe khách đang di chuyển theo hướng từ TP Lai Châu đi Than Uyên.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người chết ở Lai Châu

 Ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, khoảng hơn 9h sáng nay, trên Quốc lộ 4D, đoạn chạy qua địa bàn xã Sơn Bình của huyện đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách khiến ít nhất 11 người chết và 4 người bị thương.

Theo lãnh đạo UBND huyện, trong vụ tai nạn này, có 2 trẻ em bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người chết ở Lai Châu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người chết ở Lai Châu - Ảnh 2.
 

Một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lai Châu thông tin thêm, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do xe bồn bị mất lái đã đâm vào xe khách mang BKS 25B - 00088 đang di chuyển theo hướng từ TP Lai Châu đi Than Uyên.

Do cú đâm mạnh, khiến 2 xe bị văng khỏi đường cùng lao xuống vực suối với nhiều đá lớn.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lai Chau cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có mặt tiến hành việc cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news