Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe đầu kéo leo dải phân cách rồi đổ ngang đường

Thứ tư, 09/01/2019, 14:00 (GMT+7)

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách và bị lật nghiêng giữa đường ở Thanh Hóa được xác định là do tài xế ngủ gật.

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách và bị lật nghiêng giữa đường ở Thanh Hóa được xác định là do tài xế ngủ gật.

Theo tin tức từ báo Lao Động, vào khoảng 6h30, ngày 9/1, chiếc xe ô tô mang BKS: 89C-110.76/89R-008.54 do Nguyễn Quang Trọng (SN 1990, ngụ tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển theo hướng Bắc - Nam. 

Tuy nhiên khi đi qua Km 345+300, QL1A đoạn qua xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thì bất ngờ tông vào dải phân cách khiến chiếc xe này lật nghiêng giữa đường khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh LĐO

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do tài xế buồn ngủ nên không chú ý quan sát đã dẫn đến vụ việc trên, báo Thương hiệu và Pháp luật cho hay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT QL1A và Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news