Tin mới

Nguyên nhân bé trai 13 ngày tuổi tử vong sau tiêm văcxin phòng lao

Thứ ba, 04/08/2015, 15:23 (GMT+7)

Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa công bố nguyên nhân bé trai 13 ngày tuổi ở Thanh Hóa tử vong sau khi tiêm văcxin phòng lao.

Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa công bố nguyên nhân bé trai 13 ngày tuổi ở Thanh Hóa tử vong sau khi tiêm văcxin phòng lao.

Cụ thể, theo thông báo của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thọ Xuân: Kết luận giám định số 4472/C54 (TT1) ngày 22/7/2015 của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an thì “Nguyên nhân chết của cháu Trịnh Thanh Bình là phản ứng quá mẫn sau tiêm vắc-xin BCG (phòng Lao)”.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 8/5/2015, chị Lê Thị Thủy (SN 1983, thường trú tại xóm 12, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân) đưa con trai là Trịnh Thanh Bình (SN 25/4/2015) đến Trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm mũi vắc- xin phòng lao BCG). Cháu Bình được y sỹ của Trạm y tế tiêm chủng, theo dõi sau tiêm khoảng 40 phút thấy không có vấn đề gì bất thường nên chị Thủy đưa cháu về nhà. 

Gia đình chị Thủy đã đưa thi thể cháu Bình đến trạm xá xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc

Tuy nhiên sau khi đưa con về nhà, chị Thủy thấy Bình có biểu hiện lạ: khóc nhiều, khó thở, bú ít nên đã đưa con đến Trạm y tế khám và đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân để chữa trị. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, cháu Bình đã tử vong.

Cho rằng, nhân viên y tế tại trạm y tế xã Xuân Thắng chưa làm tròn trách nhiệm, gia đình chị Thủy đã đưa thi thể cháu Bình đến trạm xá xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Ngay sau khi xảy ra trường hợp tai biến nêu trên, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành điều tra và tổ chức họp ngày 9/5 với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng, chuyên gia của Dự án tiêm chủng mở rộng, Bệnh viện Nhi Trung ương để đánh giá toàn bộ quy trình tiêm chủng, nguyên nhân tử vong của trẻ. 

Gia đình chị Thủy cũng đồng ý mổ tử thi cháu Bình đã tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news