Tin mới

Nguyên nhân bò tót 800 kg chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai

Thứ ba, 15/03/2016, 16:08 (GMT+7)

Bò tót nặng 800kg bị chết trong rừng thuộc Khu bảo tồn ở Đồng Nai được xác định do già yếu.

Bò tót nặng 800kg bị chết trong rừng thuộc Khu bảo tồn ở Đồng Nai được xác định do già yếu.

Liên quan đến vụ việc bò tót đực nặng 800kg bị chết tại Đồng Nai, trả lời tờ Vietnamplus.vn, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, kết quả điều tra ban đầu, cá thể bò tót 800kg bị chết do già yếu.

Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định con bò tót này đã rụng nhiều răng do già, ngoài ra không phát hiện dấu vết tác động gì dẫn đến cái chết của cá thể bò tót này.

Nguyên nhân bò tót 800 kg chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai. Ảnh báo VnExpress

Cũng theo nguồn tin này, cá thể bò tót trên đã được vận chuyển đến khuôn viên Văn phòng Khu bảo tồn để tiến hành dựng tiêu bản.

Trước đó, theo thông tin được báo Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, vào sáng ngày 14/3, lực lượng kiểm lâm phát hiện xác một con bò tót nặng 800kg ở khoảnh 2, tiểu khu 98, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Thời điểm được phát hiện, xác bò vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên trên bả vai có 2 vết rách da và bị chấn thương vùng bụng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng liên ngành gồm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Đồng Nai phối hợp Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm đưa xác bò về Khu bảo tồn để mố, khám nghiệm pháp y điều tra làm rõ vụ việc.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news