Tin mới

Nguyên nhân cháu bé 13 tuổi tử vong khi tiêm thuốc ở phòng khám

Thứ sáu, 06/01/2017, 15:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi ở huyện Củ Chi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư nhân, chiều 5/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc phản vệ với thuốc tiêm gây phù phổi cấp, dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi ở huyện Củ Chi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư nhân, chiều 5/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc phản vệ với thuốc tiêm gây phù phổi cấp, dẫn đến tử vong.

Nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: VTV

Theo thông tin trên VTV, VietNamNet, cơ quan công an cho biết đã nhận đơn tố giác tội phạm từ gia đình cháu Võ Thị Quỳnh Như (13 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Củ Chi, TP. HCM) - nạn nhân tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư nhân. Công an sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để sớm làm rõ vụ việc, tránh tâm lý hoang mang cho người dân.

Vào ngày 3/1, cháu Như, được mẹ đưa vào một phòng khám tư ở huyện Củ Chi, TP. HCM. Cháu có biểu hiện mẩn ngứa, nổi nốt đỏ hai bên đùi và bị sốt nhẹ. Sau khi đến phòng khám, cháu Quỳnh Như được tiêm một loại thuốc (chưa rõ tên).

Sau 10 phút, cháu bị hôn mê sâu. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây kết luận, cháu Như bị suy tim cấp không cứu được.

Thi thể bé gái 13 tuổi sau đó được thân nhân đưa về quê an táng.

Ông Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM cho hay, khi nhận được thông tin, sở đã cho Thanh tra xuống làm việc.

Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án, loại thuốc tiêm cho bé gái 13 tuổi đã được niêm phong.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news