Tin mới

Nguyên nhân nữ sinh Huế bị đánh hội đồng tới tấp

Thứ ba, 12/01/2016, 14:52 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng ngay trong trường học, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú (Huế) cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do các em mâu thuẫn trong chuyện tình cảm “yêu đương”.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng ngay trong trường học, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú (Huế) cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do các em mâu thuẫn trong chuyện tình cảm “yêu đương”.

Trả lời trên Dân việt về vụ nữ sinh bị 4 bạn gái cùng trường đánh hội đồng tới tấp ngay trong khuôn viên nhà trường, bà Trương Thị Thái Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do các nữ sinh trên mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương.

Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng trong trường học. Ảnh: Cắt từ clip

Khi được hỏi vì sao sự việc xảy ra ngay trong trường nhưng các thầy cô giáo lại không có mặt để can ngăn, trên Tiền Phong, bà Hằng cho hay: “Lúc đó tất cả giáo viên bận thu bài thi chuyển về khu vực quy định nên không ai phát hiện H. bị bạn đánh”.

Qua xác nhận, những học sinh tham gia đánh H. gồm: Nguyễn Thị Xuân N. (lớp 7/4), Phạm Thị Hoài L. (lớp 7/4), Nguyễn Trần Mỹ D. (7/1), Nguyễn Ngọc Như Q. (lớp 7/2), cùng học tại trường THCS Trần Phú. Trong đó, em Nguyễn Thị Xuân N. là người chủ mưu đánh bạn.

Sau vụ việc, ban giám hiệu nhà trường tiến hành nhiều phiên họp với các bộ phận chức năng, giáo viên chủ nhiệm, công an phường và các phụ huynh có con em tham gia đánh bạn, để xác định mức độ vi phạm, chỉ ra những khuyết điểm của học sinh.

Trường THCS Trần Phú đã họp hội đồng kỷ luật và định ra quyết định đình chỉ học tập 4 nữ sinh. Tuy nhiên, mẹ của em H. đã vị tha, sợ nếu đuổi 4 em đánh con mình thì quá tội nên đã xin trường tha, không đuổi học.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nữ sinh Huế