Tin mới

Nguyên nhân nữ sinh tử vong khi truyền nước tại phòng khám đa khoa

Thứ ba, 14/06/2016, 10:40 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong sau khi truyền nước tại một phòng khám đa khoa, trưởng phòng Y tế quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, nữ sinh U. tử vong nguyên nhân do phù phổi cấp, phù não.

Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong sau khi truyền nước tại một phòng khám đa khoa, trưởng phòng Y tế quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, nữ sinh U. tử vong nguyên nhân do phù phổi cấp, phù não.

Thông tin trên Khampha.vn, ông Vũ Minh Chiêu, trưởng phòng Y tế quận Tân Phú cho biết, kết quả giải phẫu tử thi xác định, nữ sinh U. tử vong nguyên nhân do phù phổi cấp, phù não. Hiện các đơn vị y tế cũng đã làm một số xét nghiệm liên quan, dự kiến trong 1-2 ngày tới sẽ có kết quả chắc chắn nguyên nhân nữ sinh U. tử vong.

Phòng khám đa khoa Thành Mỹ. Ảnh: Zing.vn

Cũng theo ông Chiêu, phòng khám Đa khoa Thành Mỹ đã hoạt động có giấy phép đúng quy định pháp luật.

Như trước đó đã phản ánh, khoảng 9h ngày 12/6, Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bưng mâm quả đám cưới cho người thân. Sau đó, Uyên than mệt nên về nhà sớm.

Sau đó, Uyên được chở ra Phòng khám đa khoa Thành Mỹ (131 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) để kiểm tra sức khỏe. Theo người nhà nạn nhân cho biết sau khi khám xong và bác sĩ cho biết cô không có bệnh gì, Uyên đã được bác sĩ truyền nước biển và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, sau khi truyền nước vào một thời gian ngắn thì Uyên có biểu hiện co giật. Y tá đã đón taxi và đưa cô đến bệnh viện quận Tân Phú. Trên đường đi, Uyên đã tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news