Tin mới

Nguyên nhân vụ nổ lớn làm 4 người thương vong tại Nam Định

Thứ sáu, 14/04/2017, 14:53 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ khiến 3 người bị tử vong, 1 người nguy kịch xảy ra tối qua tại Nam Định, nguyên nhân ban đầu được xác định do các nạn nhân nhồi thuốc pháo vào tuýp sắt để làm pháo phụt thì bỗng dưng phát nổ.

Liên quan đến vụ nổ khiến 3 người bị tử vong, 1 người nguy kịch xảy ra tối qua tại Nam Định, nguyên nhân ban đầu được xác định do các nạn nhân nhồi thuốc pháo vào tuýp sắt để làm pháo phụt thì bỗng dưng phát nổ.

Người dân tập trung nghe ngóng thông tin về vụ nổ. Ảnh: Dân trí

Trên Pháp luật Plus, VnEpress dẫn lời ông Trần Kha - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định xác nhận, vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Thử, xóm Thanh Minh, xã Trực Phú (Trực Ninh, Nam Định).

Theo ông Kha, bước đầu xác đinh nguyên nhân là do nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nước sau đó kích điện để làm pháo phụt thì đột nhiên phát nổ. 

Danh tính 3 nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Duy (31 tuổi), cháu Nguyễn Văn Trí (10 tuổi), bé Nguyễn Văn Nam (5 tuổi, cháu nội ông Thử). Người bị thương là con trai ông Thử, đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Một người thân trong gia đình của các nạn nhân, sắp tới ngày ăn mừng lễ của người dân địa phương, có thể họ đang tự chế pháo nổ để dùng trong dịp lễ, và đây có thể là nguyên nhân gây nên vụ nổ thương tâm. 

Như đã đưa tin, vào khoảng 21h tối ngày 13/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên địa bàn xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định khiến cho ít nhất có 3 người bị tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news