Tin mới

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận, 13 người tử vong

Thứ sáu, 27/05/2016, 16:11 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận, khiến 13 người tử vong được xác định do xe khách của nhà xe Sơn Quy, vượt một xe tải cùng chiều rồi tông trực diện vào xe khách 51B-11224.

Nguyên nhân ban đầu của vụ Tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận, khiến 13 người tử vong được xác định do xe khách của nhà xe Sơn Quy, vượt một xe tải cùng chiều rồi tông trực diện vào xe khách 51B-11224.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận, 13 người tử vong, ngày 27/5, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản thông báo kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn.[mecloud]fqYKUGhj3a[/mecloud]

Thông tin sự việc được báo Pháp luật TP HCM, Người Lao Động đăng tải. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Trần Công Định điều khiển xe khách mang BKS: 38N-5577 của nhà xe Sơn Quy, vượt ô tô tải mang BKS: 86C-05388. Sau khi vượt qua khỏi đầu xe tải, xe khách này đâm trực diện vào phần đầu, góc bên trái của xe khách Phương Trang mang BKS: 51B-11.224.

Sau cú va chạm, xe khách Phương Trang và xe khách của nhà xe Sơn Quy bốc cháy.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận, 13 người tử vong. Ảnh báo Tiền Phong

Theo báo Pháp luật TP HCM, chiếc xe máy bị cháy ở hiện trường vụ tai nạn là của hành khách Lê Hồng Đạt (đã tử vong), anh Đạt là hành khách trên xe khách Phương Trang. Về thông tin con chó chết cháy tại hiện trường, cơ quan công an xác định là của hành khách Lê Huy Hoàng (16 tuổi) đi trên xe 38N- 5577 đưa về quê.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng 22/5, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 2 xe khách BKS 51B – 11224 và 38N – 5577 tông nhau làm hai xe bốc cháy.

Vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết, khoảng 40 người bị thương.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news