Tin mới

Nguyên Phó chủ tịch TP Vũng Tàu bị khởi tố: "Tôi không đụng đồng xu cắc bạc gì”

Thứ hai, 04/07/2016, 10:10 (GMT+7)

"Tôi ký không hề có tư lợi gì hết, không đụng đồng xu cắc bạc gì", ông Trí nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu trần tình.

"Tôi ký không hề có tư lợi gì hết, không đụng đồng xu cắc bạc gì", ông Trí nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu trần tình.

Vào chiều ngày 3/7, báo Tuổi Trẻ đã có trao đổi với ông Trương Văn Trí- chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trí cho hay, thời điểm ông ký các giấy tờ chuyển mục đích sử dụng là mới nhận chức phó chủ tịch TP Vũng Tàu. Do trước đó, UBND TP Vũng Tàu khuyết một chức phó chủ tịch, vì vậy hồ sơ bị dồn lại rất nhiều. Khi ông nhậm chức vào ngày 15/11/2011, ông phải tranh thủ ký giải tỏa các hồ sơ tồn đọng.

Theo ông Trí, ông không coi hết các hồ sơ, và chỉ làm theo thủ tục hành chính, "người ta trình thì mình ký".

“Tôi ký không hề có tư lợi gì hết, không đụng đồng xu cắc bạc gì”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trí.

Bộ Công an khởi tố, khám xét nơi ở của các cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu. Ảnh Xuân Mai/Pháp luật TP HCM

Theo báo Pháp luật TP HCM, Dân Trí, vào ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, khám xét nơi ở, làm việc đối với ông Phan Hòa Bình (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu); ông Trương Văn Trí, chuyên viên UBND tỉnh BR-VT, nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu và ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch UBND phường 9, nguyên Trưởng phòng QLĐT TP Vũng Tàu.

3 cán bộ trên được cho là có sai phạm liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Metropolitan (phường 11, TP Vũng Tàu) do Công ty cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư. Cụ thể, các cựu quan chức này đã cố ý làm trái trong việc ký phê duyệt các quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật tại dự án Metropolitan. Từ đây, bà Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT công an CQ Địa ốc An Khang) và các đồng phạm đã lừa đảo hơn 300 khách hàng với số tiền lên tới 410 tỉ.

Liên quan đến dự án này, vào năm 2014, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu về hành vi Cố ý làm trái. Bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc An Khang (trụ sở TP Vũng Tàu) bị bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news