Tin mới

Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng ban Kinh Tế Trung ương

Thứ hai, 11/04/2016, 15:54 (GMT+7)

Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trưởng ban Kinh Tế Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trưởng ban Kinh Tế Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Đình Huệ  trái) và ông Nguyễn Văn Bình (phải). Ảnh: An Đăng - TTXVN

Theo thông tin đăng tải trên báo VOV, Tuổi trẻ, VNE, sáng nay 11/4, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tới dự và trao các Quyết định của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Bộ Chính trị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;  ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Kinh Tế Trung ương.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Văn Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và sự năng động, sáng tạo để cùng các thành viên Chính phủ cũng như cùng với tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, nhấn mạnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp và bầu một lần đủ 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị theo đúng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, ông Vương Đình Huệ - nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương theo Tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội bầu làm Phó thủ tướng.

Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Phó Tổng Kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961 tại tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học Kinh tế (tại Liên bang Nga). Trước khi làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Bình được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 8/2011 sau 3 năm đảm đương vai trò Phó thống đốc.

Trước đó, ông về công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ tháng 12/1986. Sau 12 năm làm việc tại Vụ Hợp tác Quốc tế và đảm đương vai trò Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, tháng 11/1998, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội.

Từ tháng 11/2001 đến tháng 6/2005, ông được cử đi đại diện, giữ chức Phó chủ tịch và quyền Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga. Từ tháng 7/2005 đến tháng 4/2008, sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại diện, ông về nước tiếp tục công tác tại Ngân hàng Nhà nước và giữ chức Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news