Tin mới

Nhà bị lũ "nuốt chửng", người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất

Thứ sáu, 31/08/2018, 10:57 (GMT+7)

Nước lũ đến nhanh gây ngập lụt trên diện rộng khiến nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị "nuốt chửng" trong nước.

Nước lũ đến nhanh gây ngập lụt trên diện rộng khiến nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị "nuốt chửng" trong nước.

Ngày 31/8, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, nước lũ trên địa bàn đang dâng cao, hiện chính quyền địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng gồm công an, dân quân cùng người dân di dời người dân vùng ngập đến nơi an toàn.

Được biết, nước lũ từ Lào đổ về sông Nậm Nơn bắt đầu từ chiều tối 30/8. Ngay trong đêm, người dân đã phải khẩn cấp di dời tài sản để đảm bảo an toàn.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 1.

Lũ lên nhanh gây ngập trên diện rộng ở địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Nước lũ đổ về dâng cao từ 3-4m khiến nhiều nhà bị nước lũ "nuốt chửng". Không chỉ ngập nhà, hiện quốc lộ 7 cũng đã bị ngập sâu nhiều vị trí. Các tuyến đường quan trọng liên huyện, liên xã đều bị ngập sâu, gây chia cắt, cô lập như xã Mường Típ, Mường Ải...

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 2.

Quốc lộ 7 bị ngập sâu trong nước, chia cắt nhiều nơi.

"Cơ quan chức năng đã giúp người dân di dời 9 ngôi nhà tại xã Mỹ Lý để tránh bị lũ cuốn trôi hư hỏng. Trong khi đó, 10 ngôi nhà khác đã bị lũ làm ngập sâu nên không thể tháo dỡ.

Hiện lực lượng chức năng đang chằng chéo các ngôi nhà này đễ tránh bị lũ cuốn trôi", ông Hoàng nói và cho biết, nước lũ dâng cao hơn đợt lũ trước khoảng 1,5m. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình để di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân bị nước lũ "nuốt".

Ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) cho biết, nước lũ đã làm ngập hàng chục ngôi nhà trên địa bàn từ 1-3m. Có nơi bị ngập sâu đến 4m. Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục di dời tài sản người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Được biết, cách đây chưa đầy 1 tuần, huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra lũ lớn ảnh hưởng và thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Trong lúc chính quyền và người dân khắc phục lũ chưa xong thì đợt lũ mới lại tiếp tục xuất hiện.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 4.

Nước lũ ngập đến nóc nhà dân.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 5.

Người dân phải leo lên núi cao để tránh lũ.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 6.

Nhiều nhà bị ngập không kịp di dời tài sản.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 7.

Người dân di dời tài sản lên đường để tránh bị lũ cuốn.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 8.

Một ngôi nhà được tháo sạch cửa, tài sản bên trong để tránh bị lũ cuốn.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 9.

Tiếc gỗ, nhiều người tranh thủ đi vớt gỗ lên đường.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 10.

Được biết, hiện nước lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vẫn đang ở mức cao.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 11.

Nước lũ đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi trên địa bàn huyện.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 12.

Cả tuyến đường dài được người dân dùng để tài sản chạy lũ.

Nhà bị lũ nuốt chửng, người dân nháo nhác tháo cửa mang lên đường cất - Ảnh 13.

Hiện người dân cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục di dời tài sản để tránh lũ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news