Tin mới

PPCC Trung Quốc huy động xe cứu hỏa hiện đại dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

Thứ tư, 04/04/2018, 15:06 (GMT+7)

Từ 8h ngày 4/4, lực lượng PCCC Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 33 lính cứu hỏa để hỗ trợ tham gia cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh chữa cháy nhà máy sợi Texhong Ngân Long.

Từ 8h ngày 4/4, lực lượng PCCC Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 33 lính cứu hỏa để hỗ trợ tham gia cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh chữa cháy nhà máy sợi Texhong -Ngân Long.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: FB

Theo tin tức trên Tri thức trực tuyến, TTXVN, sáng ngày 4/4, Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ cháy tại Nhà máy sản xuất sợi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Texhong – Ngân Long, đóng tại Khu Công nghiệp Hải Hà, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). 

Lực lượng chữa cháy TP Đông Hưng (Trung Quốc) được huy động sang hỗ trợ chữa cháy. Ảnh: TTXVN

Từ 8h, lực lượng PCCC Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 33 lính cứu hỏa để hỗ trợ chữa cháy. Đặc biệt, phía bạn Trung Quốc huy động cả xe cứu hỏa có thiết kế vòi tầm cao, tầm xa hiện đại.

Phía Việt Nam huy động 7 xe cứu hỏa, 2 xe téc nước cùng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh, Quân đội và nhân lực tại chỗ để chữa cháy. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được không chế. 

Tuy nhiên đến 10h30, ngọn lửa hầu như chỉ được kiểm soát không bị lây lan sang khu vực lân cận. Các kho, nhà xưởng tại nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long vẫn tiếp tục cháy.

Theo lực lượng PCCC, trong kho chứa khối lượng lớn sợi bông hóa học và các vật dụng dễ cháy nên dù liên tục phun nước, ngọn lửa vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt.

Như tin đã đưa, vụ cháy nhà kho số 4 rộng khoảng 3.000 m2 của Nhà máy sản xuất sợi của Công ty Texhong – Ngân Long, đóng tại Khu Công nghiệp Hải Hà, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) xảy ra lúc 2h30 ngày 4/4. Sau 10 tiếng đồng hồ tập trung chữa cháy, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Theo thông tin từ người dân, lửa và khói xuất phát từ kho chứa nguyên liệu, nơi có hàng nghìn tấn nguyên liệu chủ yếu là vải sợi và các vật dụng dễ cháy.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết đến trưa cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và không gây thiệt hại về người, hiện tại vẫn chưa ước tính được mức độ thiệt hại về tài sản.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news