Tin mới

Nhà trường hứa nuôi dưỡng cha mẹ, em của sinh viên tử vong vì bê tông rơi trúng

Thứ ba, 24/10/2017, 16:14 (GMT+7)

Phía nhà trường cho biết sẽ chu cấp và nuôi dưỡng cha mẹ, các em nạn nhân trong thời gian tới.

Phía nhà trường cho biết sẽ chu cấp và nuôi dưỡng cha mẹ, các em nạn nhân trong thời gian tới.

Liên quan đến vụ nam sinh viên trường ĐH Hutech tử vong do bê tông rơi trúng đầu, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Quốc Anh - hiệu phó ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết trường đã sai, nhận hoàn toàn trách nhiệm về tai nạn đáng tiếc này.

Sau đám ma, ông Quốc Anh chia sẻ ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ Thanh Long thay phần anh. Dưới nam sinh còn có 2 em, một em trai vừa học xong cao đẳng và một em gái đang học lớp 11.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Hutech

Được biết, phía nhà trường sẽ cố gắng chu cấp cho các em của nam sinh viên tử vong cho tới khi tốt nghiệp đại học.

Trước đó, báo chí đưa tin một nam sinh viên Hutech tử vong trong trường. Nguyên nhân được cho rằng nam sinh viên đang xếp hàng vào thang máy thì bị mảng bê tông rơi trúng đầu khiến nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ. Hàng chục sinh viên chứng kiến vụ việc hốt hoảng tháo chạy.

Theo báo Dân trí, Vietnamnet đưa tin, sáng 18/10, TS Nguyễn Quốc Anh - Hiệu phó Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) - cho biết trường đã làm việc với cảnh sát và cơ quan quản lý xây dựng, sau sự cố làm nam sinh Nguyễn Thanh Long (ngành Kỹ thuật môi trường) tử vong. Nguyên nhân khiến sinh viên Long tử vong là mảng sênô (máng xối nước) rơi từ tầng 16 dãy B, nghi bị bung ra do mưa kéo dài nhiều ngày.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news