Tin mới

"Nhà tự cháy" ở Đồng Tháp là do thiếu nữ 18 tuổi đốt

Thứ tư, 02/03/2016, 16:13 (GMT+7)

Theo hình ảnh camera ghi lại tại "ngôi nhà tự cháy" ở Đồng Tháp, thủ phạm chính gây ra vụ việc là thiếu nữ 18 tuổi, bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.

Theo hình ảnh camera ghi lại tại "ngôi nhà tự cháy" ở Đồng Tháp, thủ phạm chính gây ra vụ việc là thiếu nữ 18 tuổi, bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.

Theo tin tức trên báo Công Lý, Tri Thức Trực Tuyến, sáng ngày 2/3, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã xác định được nguyên nhân hàng loạt vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà của bà Trương Thị Cõi (76 tuổi, ngụ ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Thủ phạm gây ra vụ cháy được xác định là do Nguyễn Thị T.H (18 tuổi), cháu gái bà Cõi, bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.

Trước đó, từ cuối tháng 1/2016, bà Cõi đến cơ quan chức năng trình báo về việc các vật dụng trong nhà tự dưng bốc cháy.

Chính quyền địa phương đã đến điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, và hỗ trợ xây căn nhà mới cho bà Cõi cách nơi cũ 1km. Tuy nhiên, khi dọn về căn nhà mới, các vận dụng trong nhà cũng bất ngờ bốc cháy.

Kết quả phân tích mẫu tại căn nhà bà Cõi của Sở KH-CN tỉnh Đồng Tháp cho thấy, hiện tượng cháy không phải do các thành phần từ không khí và đất gây ra.

Đặc biệt, từ những hình ảnh camera mà cơ quan chức năng bí mật ghi hình tại nhà bà Cõi, đã phát hiện Hương chính là thủ phạm phỏng hỏa

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news