Tin mới

Nhiệm vụ cụ thể của 19 Ủy viên Bộ Chính trị

Thứ bảy, 06/02/2016, 10:34 (GMT+7)

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 5/2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định phân công Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Bí thư Hà Nội, TP HCM và Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó các vị trí công việc cụ thể như sau: 

Ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953, quê Nam Định), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ảnh Infonet

Ông Phạm Minh Chính (sinh năm 1958, quê Thanh Hóa), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh VietNamnet

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Võ Văn Thưởng. Ảnh Vnexpress

 Ông Võ Văn Thưởng (bìa phải, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Trung Hải (sinh năm 1959, quê Thái Bình)Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hình ảnh Bộ trưởng Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP.HCM số 1

Ông Đinh La Thăng (phải, (sinh năm 1960, quê Nam Định) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận hoa mừng từ ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Ảnh: Thanh Niên.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bà Trương Thị Mai (sinh năm 1958, quê Quảng Bình) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Sáu Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sau khi có phân công của Bộ Chính trị, xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điều chỉnh phân công công tác với một số thành viên Chính phủ.  

Theo đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công để nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các lĩnh vực công tác do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây được giao Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận và phụ trách.  

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng giao lại việc điều hành công tác của Bộ này cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường để nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng giao việc phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ cho Phó chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định để nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Thuận Phong (tổng hợp)

 
 

Ông Đinh La Thăng (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Ảnh: Thanh Niên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news